ĐBSCL: Người chăn nuôi heo chuẩn bị tái đàn phục vụ thị trường cuối năm

Chỉ còn vài tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, đây là lúc nhiều hộ chăn nuôi heo tái đàn để đón đầu thị trường cuối năm. Tại ĐBSCL, người dân đang tích cực chuẩn bị chọn con giống, vệ sinh chuồng trại và phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị tái đàn.
Nhiều hộ chăn nuôi heo ở vùng ĐBSCL tái đàn để đón đầu thị trường ngày tết

Nhiều hộ chăn nuôi heo ở vùng ĐBSCL tái đàn để đón đầu thị trường ngày tết

Anh Trần Văn Năng (ở ấp 1, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) cho biết, heo con bắt về nuôi khoảng 3 tháng là có thể xuất bán, trọng lượng mỗi con trên dưới 100kg. Hiện, gia đình anh nuôi khoảng 200 con heo bán thịt lẫn heo giống. Tuy nhiên, anh Năng cũng như các hộ gia đình chăn nuôi heo vẫn đang lo lắng giá bán giảm nên vẫn chưa dám mạnh dạn tái đàn.

Ông Trịnh Hùng Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh Hậu Giang, cho biết: Tình hình chăn nuôi những tháng cuối năm của bà con nông dân ở Hậu Giang đang rất sôi động. Hiện tại, tổng đàn gia súc đã khôi phục được 145.000 con, đạt trên 90% so với thời điểm trước khi xảy ra dịch tả heo châu Phi.

Ngành chức năng địa phương tăng cường kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc gia cầm, đặc biệt dịch tả heo châu Phi. Đồng thời, sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăn nuôi cho người dân, tăng cường hỗ trợ để giúp người chăn nuôi đạt hiệu quả cao hơn.

Tại Tiền Giang, trong 9 tháng đầu năm 2023, chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng thêm 3% so với cùng kỳ năm trước với tổng đàn đạt hơn 290 ngàn con. Bước vào cao điểm chăn nuôi phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng cao của thị trường mùa Tết 2024, dự báo số lượng heo tái đàn vẫn còn tiếp tục tăng.

Theo Chi Cục chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang, hiện giá bán heo hơi tăng, chạm mốc 60.000 đồng/kg. Mặc dù giá thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y vẫn đứng ở mức cao nhưng nhờ người chăn nuôi tiếp tục áp dụng quy trình an toàn sinh học, kiểm soát tốt dịch bệnh nên giảm được chi phí sản xuất.

Để đạt hiệu quả kinh tế cao trong đợt chăn nuôi cao điểm phục vụ thịt heo cho thị trường cuối năm, Chi Cục chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang khuyến cáo người chăn nuôi sử dụng con giống chất lượng cao, thường xuyên tiêu độc sát trùng chuồng trại. Ứng dụng công nghệ tự động vào các khâu sản xuất để giảm nhân công lao động thủ công, chủ động phòng ngừa các bệnh nguy hiểm thường gặp nhất là đến thời điểm này vẫn chưa có vaccine phòng ngừa dịch tả heo châu Phi.

Ngoài ra, người chăn nuôi ở các tỉnh ĐBSCL cũng đang bước vào đợt đẩy mạnh tái đàn gia súc, gia cầm để đón thị trường tiêu dùng cuối năm. Đặc biệt, phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, trang trại, tái cấu trúc ngành chăn nuôi.

Tin cùng chuyên mục