ĐBSCL: Nhiều địa phương có cấp độ dịch “đổi màu” ngày càng cao

Tình hình dịch Covid-19 ở ĐBSCL tiếp tục diễn biến phức tạp. Cấp độ dịch tại các địa phương trong vùng có xu hướng "đổi màu" ngày càng tăng cao. Mới nhất, tỉnh An Giang chuyển sang “vùng cam”.

Toàn tỉnh Cà Mau không còn "vùng xanh"

Sáng 6-11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong vòng 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh ghi nhận 265 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 72 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng. Hiện tỉnh Bạc Liêu vẫn duy trì cấp độ dịch “vùng đỏ”.

Tại Cà Mau, theo quyết định công bố cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn (trừ khu vực phong tỏa) trên địa bàn tỉnh, do Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Dũng ký ban hành, có hiệu lực từ ngày 6-11, thì toàn tỉnh Cà Mau có 9 đơn vị cấp xã thuộc "cấp 4"  ("vùng đỏ").

Trước tình hình trên, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo, những nơi có cấp độ dịch “vùng đỏ”, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thiết lập vùng cách ly y tế, phong toả để kiểm soát. Khi sàng lọc, xét nghiệm kỹ mới tiến hành thu hẹp phạm vi phong toả.

Ông Lâm Văn Bi cũng yêu cầu việc phong toả, phải thực hiện nghiêm túc các quy định "ai ở đâu ở yên đó", trừ lực lượng làm nhiệm vụ, cần thiết thì địa phương cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.

ĐBSCL: Nhiều địa phương có cấp độ dịch “đổi màu” ngày càng cao ảnh 2 Chốt kiểm soát vẫn duy trì tại cửa ngõ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: QUỐC BÌNH

Tại Kiên Giang, trong ngày 5-11 số ca mắc mới có giảm, phần lớn phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa. Trong ngày ghi nhận có 398 ca mắc Covid-19 mới, giảm 79 ca so với ngày trước đó. Tổng số ca mắc Covid-19 tính từ ngày 21-6 tới nay là 12.087 ca.

TS-BS Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang cho hay, đã tham mưu UBND tỉnh yêu cầu các địa phương bình tĩnh ứng phó với dịch bệnh. Trước mắt, tăng cường xét nghiệm tần suất 3 lần/7 ngày tại các vùng nguy cơ cao/ nguy cơ rất cao. Nếu phát hiện F0 thì tiến hành phong tỏa hẹp nhất có thể, tùy theo phát hiện ca mắc Covid-19 đơn lẻ, chùm ca hoặc ổ dịch bùng phát sẽ có giải pháp phù hợp.

Tỉnh An Giang, trong ngày 5-11 ghi nhận 491 ca mắc Covid-19 mới, tăng 78 ca so với ngày trước. Tổng số ca mắc từ đầu đợt dịch thứ tư tới nay là 13.107 ca.

Ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh này đã quyết định nâng cấp độ dịch lên "cấp 3", nguy cơ cao, tương ứng với "vùng cam".

Cụ thể, An Giang có 1 huyện ở mức "bình thường mới" - "cấp 1", là huyện Châu Thành; 6 huyện ở "cấp 2" là huyện  An Phú, Châu Phú, Phú Tân, Tân Châu, Thoại Sơn, Tịnh Biên; 4 huyện/thành phố có cấp độ dịch "cấp 3" là TP Long Xuyên, Châu Đốc, Thoại Sơn, Tịnh Biên.

Để kiểm soát dịch bệnh, hiện tại cả 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang đều đã điều chỉnh các hoạt động đi lại, kinh doanh, sản xuất theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Tại các địa phương có cấp độ dịch "cấp 3", chỉ cho phép kinh doanh ăn uống mang đi, kinh doanh rượu bia tạm ngưng, nếu phục vụ tại chỗ thì khống chế không quá 30% số khách so với bình thường.

Riêng TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) áp dụng thêm biện pháp bổ sung cấm người dân ra đường từ 19 giờ tới 5 giờ sáng hôm sau...

Tin cùng chuyên mục