Ngày 8-6, Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết, đã phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát thực tế tình hình sạt lở bờ biển Đông.
Qua đó, ghi nhận đai rừng phòng hộ ở nhiều nơi mỏng dần, diễn biến sạt lở đặc biệt nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng, tập trung tại các đoạn: Bồ Đề – Hố Gùi, Kiến Vàng – Ông Tà, Ấp Hạp – Giá Cao..., chiều dài sạt lở khoảng 56km. Với tốc độ sạt lở như hiện nay, nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây mất đất, mất rừng phòng hộ ven biển từ 250 - 300 ha/năm.
Còn tại tỉnh Vĩnh Long, Chi cục Thủy lợi tỉnh này cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 38 điểm sạt lở, sụt lún bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài hơn 4km, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 67 hộ dân, ước thiệt hại gần 7 tỷ đồng.
Trong đó, đáng chú ý có khu vực bờ biển xã Thạnh Hải bị sạt lở kéo dài khoảng 2,7km; nhiều điểm sạt lở khác xuất hiện tại các xã Châu Hòa, Hàm Giang, Hòa Bình, Long Hồ, Lục Sĩ Thành, Tân Phú...
Các điểm sạt lở phát sinh chủ yếu tại khu vực có dòng chảy phức tạp, chịu tác động của triều cường, sóng biển, dòng hải lưu và nền địa chất yếu. Tình trạng sạt lở không chỉ đe dọa an toàn nhà ở của người dân mà còn ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng ven sông, ven biển.
Trước diễn biến trên, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp địa phương thường xuyên kiểm tra hiện trạng các tuyến đê, kè biển; theo dõi chặt diễn biến sạt lở để kịp thời xử lý các vị trí xung yếu; thực hiện quy trình xử lý, khắc phục theo quy định.
Tương tự, Sở NN-MT tỉnh Cà Mau kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau xem xét, quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở bờ biển Đông; phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện ứng phó và khắc phục hậu quả.