Đề nghị khai trừ khỏi Đảng đối với Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

Trên cơ sở thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành bỏ phiếu, đề nghị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh.

Ngày 15-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên. Theo Tỉnh ủy Lâm Đồng, việc xem xét này dựa trên cơ sở thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tiến hành bỏ phiếu đề nghị Ban Bí thư, Bộ Chính trị xem xét kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh, để cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ án theo quy định.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh được bổ nhiệm là Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng từ tháng 6-2019. Trước đó, ông Ánh giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Như Báo SGGP thông tin, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố, điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”, quy định tại Khoản 3, Điều 354, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017.

Hiện những sai phạm của ông Nguyễn Ngọc Ánh đang được Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục