Đề nghị phạt cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt 4-5 năm tù

Sáng 10-5, kết thúc phần xét hỏi 8 bị cáo trong vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty cổ phần Louis Holdings, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (VKS) đã công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị các mức án dành cho các bị cáo.

Theo đó, VKS đề nghị phạt bị cáo Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings) 6-7 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Cùng tội danh trên, bị cáo Đỗ Đức Nam (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt) bị đề nghị 4-5 năm tù. Bị cáo Phạm Thanh Tùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt) 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đại diện VKS công bố bản luận tội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đại diện VKS công bố bản luận tội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bị cáo Lê Thị Thu Hương (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt) bị đề nghị 30-36 tháng tù. Các bị cáo Lê Thị Thùy Liên và Trịnh Thị Thúy Linh cùng mức 15-18 tháng tù; bị cáo Vũ Ngọc Long và Ngô Thục Vũ 6-9 tháng tù.

Ngoài hình phạt trên, VKS đề nghị cấm bị cáo Đỗ Thành Nhân và đồng phạm đảm nhiệm chức vụ liên quan lĩnh vực chứng khoán và tài chính trong 2-3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt. Đối với tổng số tiền các bị cáo thu lợi bất chính, VKS đề nghị tịch thu sung công quỹ.

Bản luận tội của đại diện VKS cho thấy, từ động cơ và mục đích thao túng thị trường chứng khoán, giai đoạn 2020-2021, Đỗ Thành Nhân đã mua lại 2 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ và có nguy cơ bị hủy niêm yết mã chứng khoán. Bị cáo đổi tên 2 công ty thành Công ty Louis Land (mã cổ phiếu BII) và Công ty Louis Capital (mã cổ phiếu TGG).

Các bị cáo nghe các mức án đề nghị. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Các bị cáo nghe các mức án đề nghị. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, Nhân lấy danh nghĩa cá nhân, mượn tên và nhân thân cùng giấy tờ của 13 người thân, nhân viên công ty rồi mở 17 tài khoản chứng khoán. Sau đó, bàn bạc, câu kết và thỏa thuận với bị cáo Đỗ Đức Nam dùng 17 tài khoản này và tiền của Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt, thâu tóm các công ty phát hành cổ phiếu BII và TGG.

Đối với Đỗ Đức Nam, VKS xác định đã thống nhất với Nhân thao túng 2 mã BII và TGG để cùng thu lợi bất chính, gây thiệt hại hơn 154 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục