Đề nghị truy tố 8 bị can vụ con trẻ mâu thuẫn, người lớn đánh nhau khiến 1 người tử vong

Chỉ vì con trẻ mâu thuẫn mà 2 gia đình cự cãi, thách thức đánh nhau. Sau đó, một bên gọi người kéo tới nói chuyện dẫn tới hỗn chiến khiến 1 người tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: CHÍ THẠCH
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 14-11, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp để nghị truy tố bị can Lương Duyên Doanh Phương (sinh năm 1971, ngụ quận 11) về tội “Giết người”.

Ngoài ra, 7 bị can khác gồm: Lương Duyên Nguyễn Trần (sinh năm 1959, cha của Phương), Lương Duyên Doanh Phước (sinh năm 1985, em trai của Phương), Huỳnh Thị Bích Dung (sinh năm 1975), Ngô Thị Tường Vi (sinh năm 1980, em gái cùng cha khác mẹ với Dung), Tô Minh Nhật (sinh năm 2000), Lê Quang Quí (sinh năm 2003), Trần Hoàng Khanh (sinh năm 2004) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết luận điều tra, chiều 15-7, em L.K.D. (sinh năm 2007, là con gái của bị can Dung) chơi ở công viên chung cư đường Hồng Bàng, phường 11, quận 6. Lúc này, em D. mâu thuẫn với nhóm trẻ có em L.D.T.N. (sinh năm 2012, là con trai bị can Phương) đang đá bóng gần đó.

Sau đó, em D. kể lại cho mẹ là Dung nghe. Dung nghe xong tìm Phương nói chuyện, sau đó sinh ra cự cãi. Bực tức Dung gọi cho Vi và nhờ tới đánh Phương. Vi rủ thêm Khanh và 5 người khác kéo đến nhà Phương. Khi nhóm này tới không gặp Phương nên ra về.

Đề nghị truy tố 8 bị can vụ con trẻ mâu thuẫn, người lớn đánh nhau khiến 1 người tử vong ảnh 1 Con dao Phương dùng gây án. Ảnh: C.T
Đến 18 giờ cùng ngày, em D. ra công viên chung cư chơi thì bị Phương hăm dọa nên về kể cho Dung nghe. Bực tức, Dung gọi cho Lê Quang Tiến (sinh năm 2001, ngụ quận 11) kể và nhờ qua “xử lý” Phương. Tiến rủ thêm Quí, Nhật, Vi, Hà, Phúc, Thanh, Duy, Hồ cùng tham gia.

Đến 19 giờ cùng ngày, nhóm này kéo tới nhà Phương. Tới nơi, Vi đi qua chửi bới Phương, Phước, Trần dẫn tới mâu thuẫn thách thức đánh nhau. Nhóm Vi cầm hung khí xông vào tấn công 3 cha con ông Trần.

Nhóm ông Trần chống trả lại nhóm Vi dẫn tới nhiều người bị thương. Riêng Tiến bị đâm trọng thương và được đưa cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong trên đường.

Quá trình điều tra, Công an đã bắt giữ Phương cùng 7 đối tượng có liên quan. Tại công an nhóm này khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Tin cùng chuyên mục