Đề nghị truy tố chủ lò sản xuất rượu giả

Ngày 29-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Lê Minh Hòa (34 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

(SGGP).- Ngày 29-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Lê Minh Hòa (34 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Từ năm 2013, bị can Hòa bắt đầu sản xuất rượu mang nhãn hiệu Vodka Hà Nội giả. Cách làm rượu giả của Hòa là pha chế cồn thực phẩm với nước lọc, sau đó bỏ một ít đường vào bình, để khoảng vài giờ cho lên men rồi sử dụng cồn kế đo nồng độ. Loại 290C được Hòa chiết vào vỏ chai Vodka Hà Nội dung tích 300ml, loại có nồng độ cồn 330C được chiết vào vỏ chai Vodka Hà Nội dung tích 700ml. Sau khi chiết rượu giả vào chai, Hòa đóng nắp bằng tay, sử dụng dụng cụ siết nắp chai rồi dán tem thuế rượu lên nắp chai.

Để tránh bị phát hiện, Hòa sản xuất rượu một mình, tự đi giao hàng bằng xe phân khối lớn để dễ tẩu thoát trên đường nếu bị phát hiện và thường xuyên thay đổi chỗ ở. Vào chiều 4-9-2014, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TPHCM bắt quả tang Hòa đang vận chuyển 48 chai rượu giả nhãn hiệu Vodka Hà Nội từ phòng trọ ở quận 12 ra xe gắn máy để đưa đi tiêu thụ.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục