Đền thờ Vua Hùng ở Cần Thơ được khánh thành vào ngày 6-4

Chiều 22-3, UBND TP Cần Thơ tổ chức buổi họp báo về lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng; đồng thời thông tin về Liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3; Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ 9, năm 2022 tại TP Cần Thơ.
Công trình Đền thờ Vua Hùng được khánh thành vào ngày 6-4 tới đây
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở VH-DL-TT TP Cần Thơ cho biết: Sau thời gian thi công 30 tháng, công trình Đền thờ Vua Hùng (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đã hoàn thành, với diện tích hơn 39.000 m2. 
Đền thờ Vua Hùng là công trình văn hóa trọng điểm, có ý nghĩa lịch sử quan trọng của TP Cần Thơ... Dự kiến lễ khánh thành được tổ chức vào ngày 6-4; sau đó sẽ chính thức mở cửa phục vụ người dân thăm viếng, dâng hương kể từ ngày 7-4.

Thời gian mở cửa buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

Nhân lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ, có một đơn vị đã cung tiến các vật phẩm gồm: bộ trống đồng 9 cái, bộ trống Cửu Long; lá đại kỳ hình vuông cạnh 18 mét và 2 đòn bánh tét khổng lồ nặng 3,6 tấn.

Công trình Đền thờ Vua Hùng có tổng mức đầu tư 129 tỷ đồng từ nguồn xã hội hoá.

Bên cạnh đó, tại TP Cần Thơ còn diễn ra Liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 từ ngày 6 đến ngày 11-4 tại quảng trường quận Bình Thủy với 21 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, Đông Nam bộ tham dự. Điểm mới của liên hoan năm nay là có sự lồng ghép với Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ 9.

Tin cùng chuyên mục