Đen Vâu, Double2T lập cú đúp Giải thưởng Cống hiến năm 2024

Trong khi rapper Đen Vâu (Nguyễn Đức Cường) trở thành Nam ca sĩ của năm và Nấu cơm cho em của anh đoạt giải MV của năm thì rapper Double2T (Bùi Xuân Trường) cũng giành cú đúp tương tự với chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ mới của năm và Ca khúc của năm (À lôi).

Tối 27-3, lễ trao Giải thưởng Cống hiến lần thứ 18 năm 2024 do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Giải thưởng gồm 15 hạng mục được trao theo 2 hệ thống: Giải Thể thao Cống hiến và Giải Âm nhạc Cống hiến.

Ảnh chụp Màn hình 2024-03-28 lúc 02.13.43.png
Ảnh chụp Màn hình 2024-03-28 lúc 02.13.33.png
Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hóa Lê Xuân Thành, Trưởng BTC giải Cống hiến, phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: BTC

Tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, 2 nam rapper Đen Vâu và Double2T đã lập cú đúp giải thưởng.

Đen Vâu nhận “hattrick” (3 lần) đề cử và chung cuộc anh thắng 2 hạng mục: Nam ca sĩ của năm, Music video của năm (Nấu cơm cho em).

Ảnh chụp Màn hình 2024-03-28 lúc 02.29.46.png
Ảnh chụp Màn hình 2024-03-28 lúc 02.24.41.png

Double2T chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ mới của năm và Ca khúc của năm (À lôi).

Ảnh chụp Màn hình 2024-03-28 lúc 02.29.12.png
Ảnh chụp Màn hình 2024-03-28 lúc 02.23.30.png
Double2T chiến thắng 2 hạng mục giải thưởng. Ảnh: BTC

Ca sĩ Hòa Minzy có mặt ở 2 đề cử và chính thức chiến thắng giải thưởng Nữ ca sĩ của năm.

Ảnh chụp Màn hình 2024-03-28 lúc 02.21.41.png
Hoà Minzy chia sẻ trên sân khấu. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã trao các giải: Chương trình của năm - Một mình bao la (Đỗ Bảo và The Bros); Chuỗi chương trình của năm - Thần tượng Âm nhạc 2023 (Vietnam Idol); Nhà sản xuất của năm – DTAP; Album của năm - Minh tinh (Văn Mai Hương); Nhạc sĩ của năm - Hứa Kim Tuyền; Ấn tượng Cống hiến - Chương trình nghệ thuật Đàn chim Việt kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao.

Ảnh chụp Màn hình 2024-03-28 lúc 02.26.38.png
Ảnh chụp Màn hình 2024-03-28 lúc 02.25.57.png
Ảnh chụp Màn hình 2024-03-28 lúc 02.27.37.png
Ảnh chụp Màn hình 2024-03-28 lúc 02.28.40.png
Ảnh chụp Màn hình 2024-03-28 lúc 02.31.43.png

Trong năm thứ hai Giải Thể thao Cống hiến xuất hiện có 4 hạng mục được trao, gồm: Gương mặt thể thao của năm, Gương mặt thể thao trẻ, Chiến tích thể thao của năm và Khát vọng Cống hiến.

Hàng loạt những cá nhân xuất sắc ở các lĩnh vực như bơi, cầu mây, bóng đá đã được vinh danh, nổi bật trong đó có vận động viên bơi Nguyễn Huy Hoàng - một trong những kình ngư xuất sắc tại Việt Nam và trong khu vực. Tháng sáu tới đây, anh sẽ tham dự Olympic 2024 tại Paris.

Ảnh chụp Màn hình 2024-03-28 lúc 02.20.16.png
VĐV Nguyễn Huy Hoàng trên sân khấu Giải thưởng Cống hiến năm 2024. Ảnh: BTC
Ảnh chụp Màn hình 2024-03-28 lúc 02.19.23.png
Trao giải Chiến tích thể thao của năm - Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu lọt vào Top 4 châu Á
Ảnh chụp Màn hình 2024-03-28 lúc 02.18.15.png
Trao giải Gương mặt trẻ thể thao của năm - VĐV Trần Thị Ngọc Yến (Đội tuyển Cầu mây quốc gia). Ảnh: BTC
Ảnh chụp Màn hình 2024-03-28 lúc 02.16.52.png
Trao giải Khát vọng Cống hiến cho Trung tâm Bóng đá trẻ em VietGoal. Ảnh: BTC

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG CỐNG HIẾN LẦN 18 NĂM 2024

I. GIẢI ÂM NHẠC CỐNG HIẾN

1. Nghệ sĩ mới của năm: Double2T

2. Chương trình của năm: Đỗ Bảo & Friends | Một mình bao la (Đỗ Bảo x The Bros)

3. Chuỗi chương trình của năm: Thần tượng Âm nhạc - Vietnam Idol 2023

4. Nhà sản xuất của năm: DTAP

5. Bài hát của năm: À lôi (Sáng tác: Bùi Xuân Trường; Thể hiện: Double2T ft Masew)

6. Music Video của năm: Nấu ăn cho em (Sáng tác: Đen; Thể hiện: Đen ft PiaLinh; Đạo diễn: Phương Vũ)

7. Album của năm: Minh tinh (Văn Mai Hương)

8. Nhạc sĩ của năm: Hứa Kim Tuyền

9. Nữ ca sĩ của năm: Hoà Minzy

10. Nam ca sĩ của năm: Đen

11. Ấn tượng Cống hiến: Chương trình nghệ thuật Đàn chim Việt kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao

II. GIẢI THỂ THAO CỐNG HIẾN

1. Chiến tích thể thao của năm: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu lọt vào Top 4 châu Á

2. Gương mặt thể thao của năm: VĐV Nguyễn Huy Hoàng - Đội tuyển Bơi quốc gia

3. Gương mặt trẻ thể thao của năm: VĐV Trần Thị Ngọc Yến - Đội tuyển Cầu mây quốc gia

4. Khát vọng Cống hiến: Trung tâm Bóng đá trẻ em VietGoal

Tin cùng chuyên mục