Đi bắt cá, người đàn ông bị cá rô nhảy vô miệng và kẹt trong cổ họng

Trong lúc mò bắt cá, khi bệnh nhân vô tình há miệng thì bất ngờ một con cá rô nhảy vào miệng rồi chui tọt xuống họng. Sau gần 30 phút nỗ lực, các y bác sĩ gắp được con cá rô ra khỏi họng. Bệnh nhân đau đớn không nuốt được do tổn thương nhiều ở họng và lưỡi, gây chảy nhiều máu nên được truyền dịch, cầm máu.
Con cá rô sau khi được gắp ra khỏi cổ họng bệnh nhân. Ảnh: QUỐC BÌNH
Con cá rô sau khi được gắp ra khỏi cổ họng bệnh nhân. Ảnh: QUỐC BÌNH

Chiều 21-6, Bác sĩ CK1 Nguyễn Hoàng Quý, Trưởng Khoa Tai - Mũi - Họng thuộc Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng cho biết, đơn vị vừa điều trị khỏi và cho xuất viện 1 trường hợp bệnh nhân có dị vật là con cá rô chui sâu vào phần hạ họng.

Trước đó, Trung tâm y tế Giồng Riềng tiếp nhận 1 bệnh nhân nam, 53 tuổi, được người nhà đưa nhập viện do nuốt phải một con cá rô khi đi mò bắt cá.

Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc mò bắt cá, khi bệnh nhân vô tình há miệng thì bất ngờ một con cá rô nhảy vào miệng rồi chui tọt xuống họng.

Người nhà đã tìm cách lấy ra nhưng không được nên đã dùng cây định đẩy con cá chui vào trong cho xuống bụng. Nhưng do con cá có mang và vây cứng móc vào phần họng nên không thể chui xuống mà còn khiến cho phần họng của bệnh nhân bị tổn thương nặng hơn, chảy máu nhiều.

Sau gần 30 phút nỗ lực, các y bác sĩ đã dùng dụng cụ y khoa gắp được con cá rô ra khỏi họng và nội soi theo dõi vết thương cho bệnh nhân. Do con cá đã làm tổn thương nhiều ở phần họng và lưỡi gây chảy nhiều máu, bệnh nhân đau đớn không nuốt được nên đã được truyền dịch, cầm máu, để bệnh nhân phục hồi dần.

“Ở nông thôn nhiều người hay bị hóc dị vật, có trường hợp bị hóc lưỡi câu do bất cẩn trong lúc ăn ruột các loại cá, thường là cá lóc, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi cấp cứu cho 1 trường học bị mắc nguyên con cá rô trong cổ họng”, bác sĩ Quý nói.

Tin cùng chuyên mục