Di dời để mở đường ở Pleiku, cây xanh chết ngổn ngang

Trong quá trình đầu tư, mở rộng các tuyến đường trên địa bàn TP Pleiku, lực lượng chức năng phải di dời các cây xanh. Tuy nhiên, sau di dời, cây xanh chết ngổn ngang.
Cây xanh sau di dời, chết hàng loạt

Cây xanh sau di dời, chết hàng loạt

Ngày 30-1, ông Đặng Toàn Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã có văn bản trả lời phóng viên, trong đó, cho biết, có tình trạng cây xanh sau di dời ở các dự án đầu tư, mở rộng các tuyến đường trên địa bàn thành phố bị chết.

Theo đó, từ năm 2020 đến 2022, TP Pleiku đầu tư xây dựng, mở rộng một số tuyến đường như Lý Thái Tổ, Lê Đại Hành, Quyết Tiến và có di dời cây xanh trên các tuyến đường này. Trong quá trình di dời, cây xanh bị chết, chủ yếu là dầu, thông.

Cây di dời bị chết nhiều

Cây di dời bị chết nhiều

Nguyên nhân cây chết là khi di dời, cây đã lớn, bộ rễ bị tác động và phải di dời nhanh vì yêu cầu tiến độ thực hiện. Trong văn bản trả lời, không thấy UBND TP Pleiku đề cập đến phương án di dời và hiện trạng số cây sau di dời tại các dự án mở rộng các tuyến đường trên địa bàn dù phóng viên đã đặt câu hỏi.

Cây bị chết khô, vỏ bị lột

Cây bị chết khô, vỏ bị lột

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo SGGP, cây xanh di dời ở các tuyến đường mở rộng sẽ đưa ra trồng san sát nhau trong khu vực ở nghĩa trang thành phố (nằm ở xã Trà Đa và Biển Hồ, TP Pleiku). Tại khu vực trồng cây di dời, nền đất cứng, khô cằn, cỏ mọc um tùm.

Cây chết bị ngã đổ, phần gốc bị bó vẫn hiện rõ

Cây chết bị ngã đổ, phần gốc bị bó vẫn hiện rõ

Trong đó, cây chết nằm tràn lan, đường kính khoảng từ 15cm-60cm. Rất nhiều cây chết đã bật gốc, mục nát, nằm nghiêng ngả khắp nơi. Ước tính có cả trăm cây bị chết. Ngoài ra, nhiều cây khác dù không chết nhưng có biểu hiện kém phát triển.

Tin cùng chuyên mục