Đi qua điểm sạt lở, một người ở Kon Tum bị nước cuốn tử vong

Trong lúc đi qua điểm sạt lở, 1 người ở Kon Tum bị nước cuốn tử vong, người còn lại may mắn được cứu sống.

Một điểm sạt lở trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Ngày 12-10, ông Vương Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người tử vong do bị nước cuốn trôi. Người tử vong là em Y. L. (19 tuổi, xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông).

Sự việc diễn ra vào khoảng 13 giờ ngày 11-10. Y. L. cùng một người khác dắt xe máy qua khu vực sạt lở, ngập nước ở thôn Long Tro (xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông). Tuy nhiên, do nước chảy mạnh nên đã cuốn cả 2 xuống cống. Hậu quả, Y. L. tử vong, người đi cùng bị nước cuốn nhưng may mắn được cứu sống. Được biết, Y. L. đang học ở Đà Lạt, khi về thăm nhà thì xảy ra sự việc.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tu Mơ Rông, những ngày qua, trên địa bàn huyện có mưa liên tục, mực nước ở các sông suối dâng cao. Tuyến Quốc lộ 40B có 7 điểm sạt lở, trong đó có 2 điểm sạt lở khối lượng lớn dẫn đến tắc đường; tuyến đường Văn Xuôi – Ngọc Yêu có 10 điểm sạt lở; 10 ha lúa ở cánh đồng xã Đắk Tờ Kan bị ngập úng.

Tin cùng chuyên mục