Dịch sốt xuất huyết bùng phát ở huyện biên giới Quảng Trị

Tại huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị), nơi giáp biên giới với Lào xuất hiện hơn 400 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết.
Người dân tham gia vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sốt xuất huyết
Người dân tham gia vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sốt xuất huyết

Ngày 8-7, ông Phạm Trọng Hổ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, tính đến ngày 7-7-2019, trên địa bàn huyện Hướng Hóa có 426 người mắc bệnh sốt xuất huyết với 33 ổ dịch ở 14 xã, thị trấn (cùng kỳ năm trước, chỉ có 3 ca mắc bệnh). Đặc biệt, thị trấn Lao Bảo, nơi giáp biên với Lào, có 161 ca mắc bệnh sốt xuất huyết.

Hiện, UBND huyện Hướng Hóa đã huy động các lực lượng và người dân tham gia chiến dịch vệ sinh môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức để hạn chế tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết, khống chế không để dịch bệnh lây lan. Ngoài các nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa, các cán bộ ở cơ sở cũng đến từng nhà dân, vận động thực hiện diệt lăng quăng, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi.

Theo ông Lâm Chí Đức, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa: “Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát, lây lan, trung tâm đã và đang tổ chức truyền thông phòng chống bệnh, tư vấn nhập viện điều trị cho bệnh nhân. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ thuốc, xét nghiệm nhanh để chẩn đoán, điều trị. Chỉ vài trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết điều trị ở tuyến trên, còn lại điều trị ở cơ sở và nội trú”.

Tin cùng chuyên mục