Điều tra nhóm người đập phá nhà dân ở Kiên Giang

Vụ việc xảy ra tại một nhà dân ở thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) được camera quan sát trong nhà ghi lại, chia sẻ, gây xôn xao mạng xã hội facebook.

Sáng nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho hay, đơn vị này đang phối hợp với Công an huyện Hòn Đất tiến hành điều tra vụ hàng chục người đeo khẩu trang cầm nhiều loại hung khí tự chế (rựa, mã tấu, kiếm, dao, xẻng…) xông vào nhà một hộ dân tại thị trấn Sóc Sơn vào tối 20-4.

Điều tra nhóm người đập phá nhà dân ở Kiên Giang ảnh 1 Nhóm người đập phá nhà dân ở huyện Hòn Đất được camera quay lại 

Camera trong căn nhà trên đã quay lại toàn bộ vụ việc. Theo đó, khoảng 20 giờ tối 20-4, một nhóm khoảng 15 người đàn ông đeo khẩu trang, xông vào nhà đập phá nhiều đồ đạc. Một người dùng kiếm chém gãy chiếc quạt máy đang hoạt động; tủ thờ cũng bị đập... Có lẽ do biết trước sẽ gặp rắc rối nên toàn bộ người trong căn nhà trên đã rời đi.

Đoạn video dài khoảng 1 phút quay lại vụ việc đã được chia sẻ lên mạng xã hội Facebook, thu hút hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ. Hầu hết ý kiến đều tỏ sự phẫn nộ trước hành vi coi thường pháp luật của nhóm người trên.

Sau đó, cơ quan công an đã tới hiện trường ghi nhận và tiến hành điều tra.

Trước đó, vào đêm mùng 2 tết Nhâm Dần 2022, trên địa tỉnh Kiên Giang cũng xảy ra vụ việc hàng chục người đi 2 xe ô tô cùng nhiều xe máy đến đập phá 1 nhà dân ở phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá. Phải hơn 2 tháng sau, cơ quan chức năng mới lần lượt bắt giữ 8 nghi can để điều tra.

Gần đây, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nổi lên một số băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê nhà hàng, quán nhậu, tranh giành mua bán bất động sản... Các băng nhóm này thường kéo nhiều người xăm trổ, nghênh ngang ra vào các địa điểm ăn nhậu khiến người dân hoang mang, lo lắng. 

Tin cùng chuyên mục