Đồ án quy hoạch chung TPHCM phân bổ dân cư hợp lý

Nhiều chuyên gia Tổ tư vấn đề nghị đơn vị tư vấn xem xét đồ án trước đây tại sao không thực hiện được do nguyên nhân gì, cần có đánh giá phân tích cụ thể.

Ngày 9-6, Sở Quy hoạch - Kiến Trúc TPHCM, Sở Quy hoạch - Kiến Trúc TP Hà Nội và Tổ công tác Bộ Xây dựng có buổi làm việc về hỗ trợ, hướng dẫn việc lập các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM và Thủ đô Hà Nội.

Giám đốc Sở QH-KT TPHCM Nguyễn Thanh Nhã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đại biểu cho đồ án nghiên cứu quy hoạch chung TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG
Giám đốc Sở QH-KT TPHCM Nguyễn Thanh Nhã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đại biểu cho đồ án nghiên cứu quy hoạch chung TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại buổi làm việc, nhiều chuyên gia Tổ tư vấn đề nghị đơn vị tư vấn xem xét đồ án trước đây tại sao không thực hiện được do nguyên nhân gì, cần có đánh giá phân tích cụ thể. Đặc biệt các đồ án quy hoạch liên kết vùng về hạ tầng, cảng biển, sân bay phát triển như thế nào để bền vững. Việc phân bố dân cư như thế nào cho hợp lý vì nó liên quan hạ tầng giao thông công cộng, các giải pháp tối ưu, phát huy vai trò của hệ thống giao thông công cộng.

Về định hướng giảm thiểu ngập lụt, cần quan tâm đến chính sách tích hợp quản lý rủi ro ngập lụt, lấy nước làm chủ đạo, xây dựng chiến lược quản lý rủi ro ngập lụt đồng bộ và tổng thể. Vì vậy, cần xác định cái riêng cho TPHCM về đô thị sông nước.

Các đại biểu góp ý tại buổi làm việc. Ảnh: QUỐC HÙNG

Các đại biểu góp ý tại buổi làm việc. Ảnh: QUỐC HÙNG

Thời gian tới, Tổ tư vấn sẽ mời chuyên gia nước ngoài góp ý từng chuyên đề, đồ án với những kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng đồ án quy hoạch chung đảm bảo tính khả thi và tầm nhìn dài hạn.

Kết thúc buổi làm việc, Giám đốc Sở QH-KT TPHCM Nguyễn Thanh Nhã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đại biểu cho đồ án nghiên cứu quy hoạch chung TP của các đơn vị tư vấn nghiên cứu. Sở mong muốn Tổ công tác tiếp tục hướng dẫn và có những chỉ đạo chi tiết để sở và các đơn vị tư vấn tiếp thu, bổ sung và tiến hành hoàn thiện đồ án theo đúng tiến độ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: QUỐC HÙNG

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trước đó, Giám đốc Sở QH-KT TPHCM Nguyễn Thanh Nhã cho biết, đến thời điểm này, Sở cùng các đơn vị nghiên cứu, lập các chuyên đề như Quy hoạch phát triển TP giải quyết nguồn lực và động lực phát triển xã hội; tập trung TP chất lượng sống, di sản; phát triển TPHCM liên kết vùng; cấu trúc và phát triển TP; cấu trúc và mô hình phát triển TP; phát triển TOD và tăng cường phát triển giao thông nội đô; nâng cấp và phát triển hạ tầng kỹ thuật; thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý ngập…

“Việc nghiên cứu các chuyên đề này bao gồm các khía cạnh mang tính then chốt xem như mũi nhọn đối với quy hoạch phát triển TP bao gồm những vấn đề phát triển bên ngoài như liên kết vùng và đây là nhu cầu trọng tâm của quy hoạch chung TP lần này. Những nhóm vấn đề cần làm rõ như đặc trưng của TP là gì, di sản và chất lượng cuộc sống như thế nào… Những chuyên đề cấu trúc và phát triển TP về phân bổ dân số, so sánh phát triển TP với phát triển quy hoạch… qua phân tích các chuyên đề cần làm rõ một số vấn đề để cập nhật, bổ sung đưa vào đồ án”, ông Nguyễn Thanh Nhã chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục