Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tại “Đất thép thành đồng” Củ Chi

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày Củ Chi được phong tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng”, đoàn lãnh đạo TPHCM đến viếng và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi và Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).
Nhân kỷ niệm 55 năm ngày Củ Chi được phong tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng” (17-9-1967 – 17-9-2022), sáng 17-9, Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đến viếng và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi và Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược.
Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tại “Đất thép thành đồng” Củ Chi ảnh 1
Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tại “Đất thép thành đồng” Củ Chi ảnh 2 Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đến viếng và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi và Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đi cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi.
Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tại “Đất thép thành đồng” Củ Chi ảnh 3 Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi, đoàn đại biểu đã dâng lên những vòng hoa tươi thắm và những nén hương thơm, dành phút tưởng niệm, kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, hương hồn các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tại “Đất thép thành đồng” Củ Chi ảnh 4 Đoàn đại biểu dâng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tại “Đất thép thành đồng” Củ Chi ảnh 5
Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tại “Đất thép thành đồng” Củ Chi ảnh 6 Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược. Ảnh: VIỆT DŨNG
Sau đó, đoàn đại biểu dâng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược.
Tại đây, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương linh các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hương linh của 45.666 anh hùng, liệt sĩ và các liệt sĩ chưa tìm được tên, đoàn đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước.
Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tại “Đất thép thành đồng” Củ Chi ảnh 7 Các đại biểu trong đoàn dâng hương. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đoàn cũng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng, liệt sĩ.

Tin cùng chuyên mục