Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm hai tỉnh Tiền Giang, An Giang

Ngày 16-12, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu đạo Công giáo, Tin lành tại tỉnh Tiền Giang và An Giang nhân dịp lễ Giáng sinh 2022 và Tết Dương lịch 2023.

Đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm, chúc mừng Giám mục, Linh mục trong Tòa Giám mục Mỹ Tho. Ảnh: NGỌC PHÚC

Tại Tiền Giang, đoàn đã đến thăm, chúc mừng Giám mục Nguyễn Văn Khảm cùng các vị Giám mục, Linh mục trong Tòa Giám mục Mỹ Tho (Tiền Giang).

Thay mặt đoàn, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trân trọng gửi lời thăm hỏi, chúc mừng Giám mục, Linh mục, Giáo phận tỉnh Tiền Giang nhân dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2023 sắp đến.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Giám mục Nguyễn Văn Khảm

Trong không khí đầm ấm, thân tình, đồng chí Nguyễn Hồ Hải thông tin về tình hình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TPHCM sau đại dịch Covid-19. Theo đồng chí, dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đồng lòng của nhân dân, doanh nghiệp, kinh tế thành phố có sự phục hồi mạnh mẽ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước ổn định trở lại.

Thay mặt các Linh mục, Giáo dân Giáo phận Mỹ Tho, Giám mục Nguyễn Văn Khảm xúc động cảm ơn đoàn đã đến thăm nhân dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch. Giám mục Nguyễn Văn Khảm gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, cầu mong một năm mới an lành, tốt đẹp với lãnh đạo và nhân dân TPHCM, thành phố đầu tàu kinh tế của cả nước.

* Chiều cùng ngày, đoàn đã đến thăm, chúc mừng Linh mục Huỳnh Phước Lâm, Tổng đại diện cùng các vị Giám mục, Linh mục trong Tòa Giám mục Long Xuyên (An Giang).
Tại đây, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, trong năm 2022, các hoạt động kinh tế - xã hội của TPHCM đều phục hồi tốt, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt. Trong đó, đáng chú ý là thu ngân sách thành phố ước đạt hơn 470.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay.
Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm hai tỉnh Tiền Giang, An Giang ảnh 3 Đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm, chúc mừng Giám mục, Linh mục trong Tòa Giám mục Long Xuyên. Ảnh: NGỌC PHÚC
Ngoài việc chúc mừng giáng sinh an lành, TPHCM cũng gửi thông điệp cảm ơn bà con nhân dân cũng như các vị chức sắc, chức vị tôn giáo đã giúp nhân dân TPHCM trong thời gian TPHCM gặp khó khăn.
Linh mục Huỳnh Phước Lâm bày tỏ niềm vui, rất cảm động khi đoàn từ TPHCM đã đến thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch. Qua đó mới thấy được sự quan tâm của Đảng, chính quyền đối với nhân dân, đặc biệt là tỉnh An Giang nằm ở phía Tây Nam, tòa giám mục chỉ là một chấm nhỏ trong tỉnh An Giang nhưng được các cấp các ngành quan tâm, đó là niềm hân hạnh không chỉ của bà con giáo dân mà còn là của toàn thể nhân dân An Giang.
Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm hai tỉnh Tiền Giang, An Giang ảnh 4 Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGỌC PHÚC
Linh mục Huỳnh Phước Lâm chia sẻ niềm vui về kết quả phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong năm 2022. Linh mục Huỳnh Phước Lâm hy vọng thành phố tiếp tục giữ được đà tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới. Đồng thời Linh mục Huỳnh Phước Lâm cho biết bà con vùng ĐBSCL nói chung và An Giang nói riêng đa số sống bằng nông nghiệp, vì vậy, khi TPHCM phát triển, bà con cũng sẽ có thêm công ăn việc làm và cuộc sống khấm khá hơn. Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cũng đã đến thăm hỏi, chúc mừng Giám mục Bùi Tuần (95 tuổi, Tòa Giám mục Long Xuyên).
Tối cùng ngày, đoàn công tác đến thắp hương cố Linh mục Nguyễn Công Danh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, nguyên Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Tin cùng chuyên mục