Đoàn Văn công Quân khu 7: Khúc tráng ca người chiến sĩ miền Đông Nam bộ

Với những cống hiến và thành tích nghệ thuật suốt hơn 60 năm qua, Đoàn Văn công Quân khu 7 hôm nay thực sự là một khúc tráng ca của người chiến sĩ miền Đông Nam bộ, mang tầm vóc của một Nhà hát nghệ thuật quân đội tiêu biểu ở phía Nam đất nước.

Tiền thân của Đoàn Văn công Quân khu 7 là Đoàn Văn công Quân giải phóng miền Nam, thành lập ngày 20-12-1962 tại chiến khu Dương Minh Châu (Tây Ninh).

Đoàn đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân năm 2004 và Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba năm 2022.

Chất lượng chương trình biểu diễn của Đoàn Văn công Quân khu 7 ngày càng được nâng cao

Chất lượng chương trình biểu diễn của Đoàn Văn công Quân khu 7 ngày càng được nâng cao

Năm 2022, nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (1962-2022), Đoàn Văn công Quân khu 7 đã vinh dự được Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen ngợi: “Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, trực tiếp là Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính trị; được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân các địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; các thế hệ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng Đoàn Văn công Quân khu 7 đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đoàn kết, khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia chiến đấu, biểu diễn phục vụ chiến đấu, tổ chức sáng tác, dàn dựng, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ bộ đội và Nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của Đoàn Văn công Quân khu 7 trong 60 năm qua. Mong rằng, trong giai đoạn cách mạng mới, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo”.

Từ ngày 9-4-2021, Đoàn Văn công Quân khu 7 về tổ chức có Ban chỉ huy mới, với Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng nhận nhiệm vụ Đoàn trưởng Đoàn Văn công; Thượng tá Triệu Minh Cử giữ chức vụ Chính trị viên Đoàn Văn công.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng

Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng

Ban chỉ huy đã xây dựng Đề án “Xây dựng, phát triển đoàn văn công” giai đoạn 2021-2025 được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phê duyệt và nhanh chóng triển khai thực hiện, tạo nhiều biến chuyển mới rất tích cực cho đoàn, đồng thời trẻ hóa đội ngũ diễn viên và tạo nên những sức bật mới về nghệ thuật.

Sức hoạt động của Đoàn cũng thêm phong phú, chất lượng chương trình biểu diễn nâng cao. Trung bình mỗi năm, đoàn có hơn 100 buổi diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ trong quân khu tại các đơn vị, chốt tiền tiêu, hải đảo...

Ngoài ra, Đoàn Văn công Quân khu đã mở rộng đối tượng phục vụ, làm phong phú thêm các hoạt động phục vụ đông đảo bà con cô bác trên địa bàn, như xây dựng 12 chương trình “Tiếng hát người chiến sĩ của Đài Truyền hình Việt Nam - VTV9; 6 chương trình “Ngôi sao đồng điệu” của Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam; xây dựng 16 tác phẩm múa và thể hiện 30 ca khúc mới.

Năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Đoàn kịp thời dàn dựng tiết mục ca nhạc đặc sắc cổ vũ lực lượng vũ trang và nhân dân nêu cao ý thức trách nhiệm, phòng chống, đẩy lùi đại dịch.

Đoàn cũng tổ chức cho nhạc sĩ, ca sĩ đi thực tế sáng tác tại Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu); tổ chức 84 buổi biểu diễn phục vụ 52.200 lượt người xem; trong đó nổi bật là các chương trình “Xuân chiến sĩ” năm 2022; chương trình phục vụ tôn vinh “Người chiến sĩ sao vuông” trong phòng, chống dịch Covid-19; chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập huyện Lộc Ninh (Bình Phước).

Năm 2022, tại Liên hoan ca, múa, nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 năm 2021, Đoàn Văn công Quân khu 7 tham gia chương trình nghệ thuật "Đất Mẹ Miền Đông" bao gồm 12 tiết mục đã gặt hái được một mùa bội thu: Huy chương Vàng cho toàn Đoàn với chương trình nghệ thuật “Đất Mẹ Miền Đông”, Huy chương vàng cho chỉ đạo nghệ thuật - Tổng đạo diễn: Thượng tá - NSƯT Nguyễn Xuân Hùng - Đoàn trưởng; 3 Huy chương Vàng tiết mục: Hòa tấu “Đất Mẹ”, múa “Trở về”, đơn ca nữ “Mẹ ru”; 3 Huy chương Bạc: Tốp ca nam “Hành quân”, đơn ca nam “Viết tiếp bản hùng ca”, đơn ca nữ “Khí phách miền Đông”; 1 bằng khen của Hội nhạc sĩ Việt Nam tặng Dàn nhạc xuất sắc, 1 bằng khen của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng Nhạc sĩ xuất sắc.

Đoàn Văn công Quân khu 7 thường xuyên dàn dựng nhiều tiết mục đặc sắc

Đoàn Văn công Quân khu 7 thường xuyên dàn dựng nhiều tiết mục đặc sắc

Không dừng ở đây, Đoàn còn có những hoạt động đối ngoại tầm quốc gia như tham gia giao lưu nghệ thuật cấp bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Campuchia; giao lưu nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Campuchia cấp thứ trưởng; biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia; vinh hạnh được mời tham gia nhiều chương trình nghệ thuật chính trị mang lớn tầm vóc quốc gia như “Dấu ấn Võ Văn Kiệt”; và đặc biệt là cùng Nhà hát Bông sen và nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn vào ngày 9-7 tới đây, tại Nhà hát TPHCM.

Với những cống hiến và thành tích nghệ thuật suốt hơn 60 năm qua, Đoàn Văn công Quân khu 7 hôm nay thực sự là một khúc tráng ca của người chiến sĩ miền Đông Nam bộ, mang tầm vóc của một Nhà hát nghệ thuật quân đội tiêu biểu ở phía Nam đất nước.

Tin cùng chuyên mục