Đổi mới phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại

Chiều 21-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phóng viên các báo - đài tác nghiệp tại một sự kiện. Ảnh: QUANG PHÚC
Phóng viên các báo - đài tác nghiệp tại một sự kiện. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đánh giá cao kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, biên giới trong năm 2023 cũng như nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; biểu dương sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua những khó khăn cả chủ quan và khách quan của các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới phải quán triệt sâu sắc hơn nữa đường lối của Đảng; đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII, các kết luận tại các hội nghị của Trung ương, các phát biểu chỉ đạo liên quan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới đi vào thực tiễn triển khai nhiệm vụ. Nội dung thông tin tuyên truyền cần bảo đảm đầy đủ, toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại theo hướng hiện đại, bắt nhịp xu hướng truyền thông quốc tế; tận dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có, tích cực tìm kiếm, linh hoạt tăng cường nguồn lực triển khai nhiệm vụ.

Tin cùng chuyên mục