Đối thoại tạo nên sức mạnh quân đội

Đối thoại dân chủ giữa chỉ huy, lãnh đạo với cán bộ, chiến sĩ tại Quân khu 7 không dừng ở phong trào mà đi vào chiều sâu, là nơi đề đạt nguyện vọng, giải quyết vướng mắc để tạo sự đoàn kết, làm nên sức mạnh toàn quân.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, chủ trì đối thoại với Đoàn văn công Quân khu 7
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, chủ trì đối thoại với Đoàn văn công Quân khu 7

Cầu nối giữa chỉ huy và chiến sĩ

Trong buổi đối thoại dân chủ với Lữ đoàn 25, Quân khu 7 vào đầu tháng 11-2022, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7, đúc kết: Dân chủ đã giúp lữ đoàn khắc phục được các điểm yếu trước đây. Qua đối thoại dân chủ, chỉ huy lữ đoàn đã thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác đối thoại dân chủ tại Quân khu 7 đã không dừng lại ở hoạt động phong trào mà tổ chức thường xuyên, đi vào chiều sâu, đã trở thành diễn đàn hữu ích để chỉ huy cùng chiến sĩ gặp nhau, giải quyết những khúc mắc, nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong mỗi đơn vị. Phát huy vai trò đó, từ chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu… đến các ban chỉ huy quân sự quận, huyện, đơn vị các cấp đều lập đoàn xuống đơn vị cấp dưới để tổ chức gặp gỡ, đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng.

Các buổi đối thoại dân chủ sôi nổi, có nhiều nội dung được tổ chức gần đây như: Chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức đối thoại dân chủ với Lữ đoàn 25 và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận…; Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu đối thoại dân chủ với cán bộ, nhân viên, diễn viên Đoàn văn công Quân khu 7, Xưởng in Quân khu; Chỉ huy Bộ Tư lệnh TPHCM đối thoại với cán bộ, lực lượng vũ trang quận 3, Tân Phú… Trước ngày Đoàn K71 lên đường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên nước bạn Campuchia, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ trong đoàn để nghe tâm tư nguyện vọng và giải quyết những tâm tư, vướng mắc trước lúc hành quân.

Theo Đại tá Phạm Anh Tuấn, Chính ủy Sư đoàn 5, Quân khu 7, các buổi đối thoại dân chủ trong quân đội ngày càng hấp dẫn và thu hút nhiều cán bộ, chiến sĩ tham dự do tạo được không khí dân chủ trong các buổi sinh hoạt. Chỉ huy và chiến sĩ tìm được tiếng nói chung, cấp trên biết lắng nghe nên chiến sĩ tự tin phát biểu, đề đạt nguyện vọng.

Đả thông tư tưởng

“Chỉ huy Sư đoàn 5 đã tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan, đơn vị trực thuộc và Trung đoàn 5. Các nội dung kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ về thực tế nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị cũng như tiêu chuẩn, chế độ chính sách đều được giải đáp rõ ràng và giải quyết kịp thời. Mỗi khi tư tưởng cán bộ, chiến sĩ đã thông thì việc khó cũng thành dễ”, Đại tá Phạm Anh Tuấn chia sẻ.

Đối thoại không những truyền đạt ý kiến chỉ đạo từ trên xuống, mà trả lời, giải quyết các ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Ghi nhận tại buổi đối thoại dân chủ giữa Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 25 (Quân khu 7), hàng loạt ý kiến cụ thể đã được nêu ra như: tiêu chuẩn nghỉ phép đối với chiến sĩ, xếp loại nhóm lương cho quân nhân chuyên nghiệp, phụ cấp chức vụ đặc thù… Những kiến nghị của đơn vị đã được Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu, giải đáp ngay tại buổi đối thoại. Đại tá Phạm Ngọc Huệ, Chính ủy Lữ đoàn 25, cho biết, cùng với đối thoại dân chủ, đơn vị tổ chức hòm thư góp ý tại cấp ủy, chỉ huy các cấp nên đã kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng, đề xuất của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Mọi vướng mắc đều được xử lý khi mới phát sinh, kết quả từ tháng 10-2021 đến nay không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, nội bộ luôn đoàn kết.

Đề đạt với Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, tập thể diễn viên Đoàn văn công Quân khu 7 mong muốn trẻ hóa đội ngũ diễn viên trên cơ sở kế thừa, có nối tiếp; cấp trên quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của chiến sĩ, diễn viên... Không khí buổi đối thoại trở nên sôi động, cởi mở hơn khi các đề đạt đã được Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu ghi nhận và giải đáp kịp thời, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, chiến sĩ và diễn viên trong đoàn.

Đối thoại với Chỉ huy Bộ Tư lệnh TPHCM, cán bộ, lực lượng vũ trang quận 3 chia sẻ những khó khăn trong học tập, công tác. Nhiều ý kiến tập trung về dân chủ quân sự chuyên môn, chính trị, kinh tế - xã hội và chính sách hậu phương quân đội... Với cán bộ, lực lượng vũ trang quận Tân Phú lại đưa ra kinh nghiệm, thủ trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân tự vệ trong đơn vị theo đúng thời gian quy định. Các cơ quan, ban chỉ huy quân sự 11 phường tổ chức gặp gỡ, đối thoại trao đổi pháp luật, chính trị, văn hóa vào ngày thứ 5 tuần đầu tháng.

Hoạt động đối thoại dân chủ được tổ chức nền nếp, có hệ thống từ Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đến các đơn vị, chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ cơ sở đã giải quyết những vướng mắc, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ sẽ tạo được sự đoàn kết ở mỗi đơn vị. Mỗi khi tư tưởng cán bộ, chiến sĩ đã thông, tinh thần người lính được nâng cao là nền tảng làm nên sức mạnh quân đội.

Tin cùng chuyên mục