Đối tượng đâm chết bạn vì mâu thuẫn khi đi hát karaoke ra đầu thú

Đối tượng Nguyễn Phi Long - nghi can đâm chết bạn vì mâu thuẫn khi đi hát karaoke đã ra đầu thú sau 3 ngày lẩn trốn.

Tối 12-6, Đại tá Phan Văn Thông, Trưởng Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đối tượng Nguyễn Phi Long (24 tuổi quê ở xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) nghi can đâm chết bạn vì mâu thuẫn khi đi hát karaoke đã ra đầu thú sau 3 ngày lẩn trốn.

Trước đó, đêm ngày 9-6, anh Lê Quang Sơn (23 tuổi, quê huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cùng Long và nhóm bạn đi dự sinh nhật và hát karaoke tại trung tâm xã Ninh Gia (huyện Đức Trọng).

Trong lúc hát Long đã xảy ra mâu thuận với Sơn. Chờ đến khi tàn tiệc mọi người ra về đến thôn Tân Phú, xã Ninh Gia thì Nguyễn Phi Long đã dùng vật nhọn đâm từ phía sau khiến đối phương gục ngã tại chỗ.

Do vết thương quá nặng nạn nhân đã không qua khỏi.

Riêng đối tượng Long sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Những ngày qua, cơ quan chức năng cùng người thân đã vận động và thuyết phục Long ra đầu thú để được khoan hồng. Đến ngày 12-6, Long đã tới cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi đâm anh Sơn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục