Đón tết lành mạnh, an toàn và tiết kiệm

Còn hơn 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán, Báo SGGP đã nhận được  nhiều ý kiến của bạn đọc góp ý cho việc đón tết lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. 
Không tiếp tay tiêu thụ hàng gian, hàng giả
Càng gần đến tết, nạn buôn lậu pháo nổ bắt đầu rộ lên ở nhiều địa phương. Mặc dù hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo đã bị nghiêm cấm, nhưng trong những ngày tết các năm qua, pháo vẫn nổ lẻ tẻ ở nhiều nơi. 
Năm nay, để có Tết Nguyên đán thực sự vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm, cùng với việc đẩy lùi các hủ tục, tệ nạn xã hội, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, rà soát, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất, nhập lậu, tàng trữ, lưu thông pháo nổ, xử nghiêm những kẻ buôn pháo lậu và quan tâm nhắc nhở người dân ý thức không đốt pháo trong những ngày tết, không để pháo lậu hoành hành, không để xảy ra thêm một vụ cháy nổ nào do pháo lậu.
Trên thị trường mùa tết luôn xuất hiện nhiều hàng gian, hàng giả, bắt mắt mà rẻ nên vẫn thu hút được nhiều người tiêu dùng. Các mặt hàng này không bền, không an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa có hại cho người tiêu dùng, vừa cạnh tranh không lành mạnh với hàng nội địa. Ngày nay các thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao đã cải tiến mẫu mã đa dạng, chất lượng không thua kém hàng ngoại, mà giá cả phải chăng. Do vậy, trong mùa mua sắm tết, cần đẩy mạnh việc vận động dùng hàng Việt. 
Nếu không có sự chung tay của toàn xã hội thì nạn pháo lậu, hàng gian, hàng giả vẫn tồn tại. Chính sự tỉnh táo, điều chỉnh tâm lý tiêu dùng hợp lý sẽ giúp chúng ta có được một cái tết tiết kiệm, an toàn, vui tươi và lành mạnh.
NGUYỄN MINH ÚT (huyện Cần Đước, tỉnh Long An)
Giảm sức ép quá tải tàu xe
Người xa quê vào TPHCM mưu sinh rất mong có dịp nghỉ tết để về quê thăm gia đình và bằng hữu, nên tết năm nào số người từ TPHCM đổ về quê đón tết cũng rất đông.
Đón tết lành mạnh, an toàn và tiết kiệm ảnh 1 Tết năm nào, lượng hành khách từ TPHCM trở về quê cũng đông nghịt . Ảnh: THANH HẢI 
Sau nhiều cái tết rất vất vả lo vé tàu xe về quê ăn tết, tôi nhận thấy thời điểm trước tết thì tàu xe từ TPHCM về các tỉnh khó mua được vé và đông nghịt người, còn ở hướng các tỉnh về TPHCM thì tàu xe trống không; sau tết thì có hiện tượng ngược lại. Do vậy, tết năm trước thay vì về quê, vợ chồng tôi đã đón cha mẹ từ quê vô TPHCM.
Cha mẹ tôi đều chưa đến 60 tuổi, còn mạnh khỏe để đi đây đi đó, nên rất vui khi có dịp vào TPHCM vui tết cùng các con cháu và cũng là dịp để đi tham quan du lịch. Ngoài ra, vào TPHCM, cha mẹ tôi còn tránh được cái rét giá lạnh của mùa đông miền Bắc và được hưởng không khí vui xuân ấm áp  ở phương Nam.
Không về thăm quê, chúng tôi gửi tiền nhờ người bà con ở gần nhà mua hoa quả để cúng ông bà ngày tết. Còn cha mẹ tôi chỉ ở TPHCM đến hết ngày mùng 1, trưa ngày mùng 2 Tết đã về đến quê để đi chúc tết bà con. Do số lượng hành khách từ quê vào TPHCM trước tết cũng như từ TPHCM trở về quê sau tết rất ít, nên việc mua vé tàu xe cho cha mẹ tôi rất dễ dàng. 
Thiết nghĩ, nếu như người từ các tỉnh xa vào TPHCM mưu sinh cũng luân phiên về đón tết ở quê và đón cha mẹ vào đón tết ở TPHCM thì sức ép quá tải tàu xe sẽ giảm đến một nửa. 
KIM CHI (quận Phú Nhuận, TPHCM)
Cảnh giác với nguy cơ tai nạn giao thông
 Dịp Tết Dương lịch mới đây, lúc đèn đỏ, dừng xe tại ngã tư Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng (quận Bình Thạnh, TPHCM), nghe tiếng còi xe inh ỏi phía sau, tưởng có người quen gọi, tôi quay đầu nhìn thì thấy một thanh niên mặt đỏ ngầu vì say xỉn bảo tôi nhích lên cho anh ta vượt qua.
Thấy dừng xe vượt quá vạch dừng dành cho người đi bộ gây mất an toàn và phạm Luật Giao thông đường bộ, tôi không làm theo, mà vẫn dừng xe tại chỗ. Khi đèn xanh bật lên, anh thanh niên này phóng xe vượt lên và quay qua chửi tôi mấy lời thô tục. Tôi giận thì ít, mà thấy lo ngại cho anh ta, say xỉn, mất bình tĩnh như vậy lại còn phóng nhanh, vượt ẩu thì khó an toàn tính mạng.
Chỉ 3 ngày Tết Dương lịch 2018, trên cả nước đã có 67 người chết và 74 người bị thương vì tai nạn giao thông. Tết Đinh Dậu 2017, chỉ trong 7 ngày nghỉ tết, cả nước đã có đến 203 người chết và 417 người bị thương vì tai nạn giao thông. Nhắc lại những con số đáng buồn đó để chúng ta càng phải dặn nhau giữ an toàn giao thông trong những ngày đón tết.
Nếu ai cũng có ý thức kiểm soát bản thân khi tham gia giao thông, hạn chế uống bia rượu thì mới có thể hạn chế được nhiều tổn thất nhân mạng do tai nạn giao thông. Mỗi người hãy biết nói không với bia rượu khi tham gia giao thông. Trong thời điểm trước và trong tết, cảnh sát giao thông cần phạt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, lái xe khi đã uống nhiều rượu bia. 
ĐỖ NGÔ TRẦN (quận 9, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục