Đồng chí Lâm Hùng Tấn giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10

Thành ủy TPHCM quyết định tiếp nhận, điều động, chỉ định đồng chí Lâm Hùng Tấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 7-3, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì.

Theo đó, Thành ủy TPHCM quyết định tiếp nhận, điều động, chỉ định đồng chí Lâm Hùng Tấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10, nhiệm kỳ 2020-2025.

6hh00074-106.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cho đồng chí Lâm Hùng Tấn. Ảnh: THU HƯỜNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, đồng chí Lâm Hùng Tấn trải qua nhiều vị trí công tác với nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Theo đồng chí, việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ là việc làm thường xuyên. Hiện thành phố đang đồng tâm, hiệp lực thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, trong đó vấn đề bộ máy cán bộ đòi hỏi phải đủ sức, ngang tầm để thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao và đáp ứng mong mỏi và sự tin tưởng của nhân dân thành phố.

“Ở TPHCM không có việc gì nhỏ, việc gì cũng có sự tác động chung đến thành phố. Chỉ cần có một mắt xích hoặc một đường truyền có vấn đề nào ách tắc, lợn cợn là ảnh hưởng đến sự phát triển ngay. Tốc độ phát triển của thành phố hàng ngày, hàng giờ không chỉ phục vụ nhân dân thành phố mà đóng góp cho cả nước”, đồng chí nhấn mạnh và cho rằng nếu xem xét tổng thể, đánh giá, một khâu, một vị trí chậm trễ, quên việc, chậm tiến độ là ảnh hưởng ngay đến cả hệ thống đang vận hành thông suốt. Do đó, trách nhiệm của từng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý rất quan trọng.

6hh00088-111.jpg
Đồng chí Lâm Hùng Tấn nhận quyết định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10. Ảnh: THU HƯỜNG

Nhắc lại lời của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tại hội nghị 27 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, đó là không còn dùng thuật ngữ cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm mà đó là trách nhiệm của người đứng đầu.

“Lãnh đạo cán bộ quản lý như thế nào mà để cán bộ dưới quyền của mình né tránh, sợ trách nhiệm thì đó là trách nhiệm của người đứng đầu”, đồng chí nhắc lại lời của Bí thư Thành ủy TPHCM. Trên tinh thần đó, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu đồng chí Lâm Hùng Tấn khẩn trương tiếp nhận, nhanh chóng nắm bắt công việc và tham gia điều hành công việc tại đơn vị mới.

Cùng với đó, nhanh chóng hoàn thiện chương trình hành động để tiếp cận công việc hiệu quả hơn, góp phần tích cực vào khối đoàn kết chung của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy quận 10.

6hh00099-9648.jpg
Bí thư Quận ủy quận 10 Lê Văn Minh chúc mừng đồng chí Lâm Hùng Tấn nhận quyết định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10. Ảnh: THU HƯỜNG

Nhấn mạnh năm 2024 là năm bản lề hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 để bước vào năm 2025 tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, với khối lượng công việc nhiều, cường độ cao, đồng chí Nguyễn Phước Lộc kỳ vọng, mong muốn đồng chí Lâm Hùng Tấn tập trung hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng yêu cầu Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy quận 10 cộng đồng trách nhiệm, hợp tác, đoàn kết để đồng chí Lâm Hùng Tấn sớm nắm bắt công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của quận 10 nói riêng và TPHCM nói chung.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lâm Hùng Tấn bày tỏ cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã tin tưởng giao cho đồng chí nhiệm vụ mới. Tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đồng chí Lâm Hùng Tấn khẳng định sẽ nhanh chóng cùng Thường trực, Ban Thường vụ thực hiện các chương trình công tác, nghị quyết, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Quận ủy, góp phần chung vào thắng lợi trong công tác của thành phố. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và tập thể cán bộ Quận ủy quận 10 để đồng chí hoàn thành hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lâm Hùng Tấn, sinh năm 1974; quê quán: tỉnh Cà Mau. Trình độ: Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí là Phó Chủ tịch UBND quận 4.

Tin cùng chuyên mục