Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị: Phát huy lợi thế, khai thác tốt nhất đặc thù của địa phương

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị lưu ý dự thảo nghị quyết đại hội phải thể hiện rõ nét khát vọng vươn lên của địa phương, trên cơ sở khai thác tốt nhất lợi thế, đặc thù riêng của mỗi địa phương và đảm bảo chăm lo tốt nhất đời sống của người dân.

Ngày 5-8, Tổ công tác số 1 Ban Chỉ đạo đại hội của Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm Tổ trưởng, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Lái Thiêu và Tân Phước về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030; kết quả 1 tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

5-8. 2.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sẵn sàng cho đại hội

Đại diện các địa phương cho biết công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của các địa phương đã được chuẩn bị chu đáo, mọi nhiệm vụ đã sẵn sàng cho ngày diễn ra đại hội.

Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu Nguyễn Thanh Tâm thông tin, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tập trung nghiên cứu văn bản chỉ đạo để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, đúng kế hoạch.

5-8. 5.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu Nguyễn Thanh Tâm báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phường tập trung 3 đột phá để thực hiện trong nhiệm kỳ tới, trong đó xác định thực hiện tốt Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số; huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy quá trình đô thị hoá, hiện đại hoá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp kỹ thuật cao nhưng vẫn đảm bảo giữ các vườn cây ăn trái đặc sản.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước Dương Ngọc Châu cũng thông tin, Báo cáo chính trị của phường xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Đó là: tái cơ cấu kinh tế theo hướng hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo phát triển bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai chuyển đổi số đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; đổi mới phương thức quản trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phường cũng xác định phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đồng bộ với quy hoạch các khu đô thị mới, khu công nghiệp, bảo đảm điều kiện sống xanh, tiện nghi, gần nơi làm việc; tiếp tục tinh gọn tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị gắn với nâng cao hiệu quả vận hành, đảm bảo linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... là các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

5-8. 6.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước Dương Ngọc Châu báo cáo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ đó, phường đặt ra 3 khâu đột phá: Chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển Khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ; Phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyển đổi số; Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế tư nhân...

Về vận hành tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, đại diện phường Lái Thiêu và phường Tân Phước khẳng định, đến nay bộ máy đã hoạt động ổn định, hiệu quả, phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp. Các phường cũng kiến nghị thành phố sớm giao biên chế khối chính quyền để địa phương chủ động sắp xếp, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm. Đồng thời, sớm phân cấp cho một số nội dung để địa phương hoạt động.

Thể hiện rõ nét khát vọng vươn lên

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Ban Thường vụ hai địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

5-8. 7.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà góp ý. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp thu các ý kiến góp ý của tổ công tác để hoàn thiện việc chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội lần I Đảng bộ phường.

Theo đồng chí, đại hội lần này đánh dấu bước ngoặt mới, bước khởi đầu quan trọng của 2 địa phương nói riêng và của TPHCM nói chung. Do đó, trong xây dựng dự thảo nghị quyết với hệ thống các chỉ tiêu phải bám sát hướng dẫn của Văn phòng Thành ủy. Qua đó thể hiện rõ nét khát vọng vươn lên của địa phương, tính chiến đấu của Đảng bộ, trên cơ sở khai thác không gian phát triển mới, khai thác tốt nhất lợi thế, đặc thù riêng của mỗi địa phương; đảm bảo chăm lo tốt nhất đời sống của người dân.

5-8. 8.jpg
Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Võ Ngọc Quốc Thuận góp ý với các địa phương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo cáo chính trị phải đánh giá bám sát tình hình và hướng dẫn, trong đó đánh giá sâu hơn kết quả thực hiện chủ trương lớn của Trung ương, của Tỉnh ủy (trước đây) và phù hợp với định hướng mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng lưu ý, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đề ra phải thực sự phù hợp, khả thi, đảm bảo khắc phục được các hạn chế, tồn tại đã chỉ ra trong nhiệm kỳ qua. Ở đó, phải chú trọng tăng cường công tác quản lý đô thị, địa bàn, bởi đây là lĩnh vực có đóng góp rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nắm sát tình hình, vừa tổ chức đại hội, vừa lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thường xuyên tại địa bàn; đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, cổ động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước, trong và sau đại hội.

Về công tác vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí yêu cầu thực hiện nghiêm việc sắp xếp, tổ chức vận hành theo mô hình, quan tâm công tác xây dựng Đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh mới.

Rà soát quy chế làm việc, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh trùng lắp, chồng chéo. Cùng với đó, tạo môi trường làm việc văn minh, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

5-8. 3.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng đề nghị các địa phương rà soát hạ tầng trang thiết bị, cơ sở vật chất, trụ sở để báo cáo thành phố; rà soát các chỉ tiêu hạ tầng trên địa bàn để có kế hoạch khắc phục hoặc đầu tư hoàn thiện.

Cùng với đó, tập trung quyết liệt cho công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quan tâm việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ cả về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức công vụ để bộ máy vận hành đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, phục vụ thật tốt người dân và doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục