Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Khoa, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát điện 1 (EVN) cho biết: Thời gian qua khi người dân phản ánh và được sự chỉ đạo của đoàn giám sát, cùng các ngành chức năng…phía Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải tập trung khắc phục vấn đề bảo vệ môi trường khi vận hành. Theo đó, các bãi xỉ lấp đầy trong thời gian 2,5 năm, nhà máy đã triển khai phương án chống thấm, xây dựng đường ống phun nước tự động trên bề mặt, phủ lưới nhằm tạo ẩm, tránh phát tán bụi từ bãi xỉ vào môi trường không khí. Bên cạnh đó, tiến hành trồng cây phía bên trong bãi xỉ, phủ tấm lưới trên bề mặt bãi xỉ; thi công đắp đê bao xung quanh bãi xỉ cao 4m để tận dụng lại nguồn tro, tránh phát tán bụi tro ra bên ngoài. Nhà máy đã ký hợp đồng mua bán tro, xỉ cùng 4 doanh nghiệp với số lượng trên 1,6 triệu tấn/năm. Thời gian qua, các doanh nghiệp tiêu thụ trên 120.000 tấn và đang tăng mức tiêu thụ lên khoảng 20.000 tấn/ngày.
Lãnh đạo UBND thị xã Duyên Hải nhìn nhận là gần đây, người dân địa phương đã giảm tình trạng phản ánh ô nhiễm của nhà máy; nhưng khi nhà máy hoạt động vẫn còn khói phát tán, bụi bám vào lá cây và ruộng muối; vì vậy cần tiếp tục khắc phục.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải tích cực thực hiện các biện pháp về môi trường theo yêu cầu của đoàn vào tháng 10-2016. Tuy nhiên , cần tiếp tục trồng cây xanh thêm, xây dựng các vòi phun tự động nhằm tránh bụi bay ra bên ngoài. Vấn đề sử dụng xỉ và tro phải lưu ý cẩn trọng. Có nghiên cứu để công bố các quy chuẩn từng loại xỉ rõ ràng… Một số người dân phản ánh vào buổi tối thấy khói đen bằng mắt thường, do đó nhà máy xem xét lập 2 trạm đo khí thải tự động để chứng minh cho dân biết về tiêu chuẩn khí thải ra sao. Phải cố gắng đến 2021, khi cả 4 nhà máy đi vào hoạt động thì phải tuân thủ vấn đề môi trường. Vấn đề sản xuất công nghiệp, nhưng môi trường sinh thái phải đảm bảo, không ảnh hưởng đời sống cho người dân…