Châu Âu, châu Phi và Trung Đông

Đồng loạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm

Đồng loạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm

Ngày 19-10, Trung Quốc thông báo về đợt bùng phát cúm gia cầm đầu tiên ở nước này sau hơn 2 tháng với 2.600 con chim đã bị chết vì bệnh này ở một trang trại thuộc vùng Nội Mông phía Bắc Trung Quốc.

Đồng loạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm ảnh 1

Bào chế thuốc Tamiflu.

Hãng Tân Hoa cho biết, Phòng xét nghiệm quốc gia Trung Quốc về cúm gia cầm xác nhận rằng bệnh dịch xuất hiện ở một trang trại gần thủ phủ Hohhot khu Nội Mông chính là loại virút H5N1 có nguy cơ gây chết người. Tuy nhiên, THX không cho biết chi tiết về thời điểm bùng phát cúm gia cầm nói trên. Tin cho biết Bộ Nông nghiệp Trung Quốc lập tức đã cử các nhóm chuyên gia tới thực hiện các biện pháp cách ly và tẩy trùng cần thiết.

Trước thực trạng nhu cầu vaccine phòng cúm và thuốc điều trị bệnh cúm gia cầm tăng mạnh, Công ty Roche của Thụy Sĩ, hãng sản xuất Tamiflu dùng chữa bệnh cúm gia cầm, đã đồng ý cho phép các hãng khác trong và ngoài Thụy Sĩ sản xuất Tamiflu theo giấy phép của Roche.

Hàng loạt các hãng dược phẩm trên thế giới cũng đang lao vào tìm thuốc chống cúm gia cầm. Công ty Dược phẩm Akzo Bobel NV của Hà Lan, hãng dược phẩm Cipla của Ấn Độ đang thử nghiệm và bào chế một loại vaccine phòng cúm mới và sẽ tiến hành các thử nghiệm lâm sàng trong thời gian ngắn sắp tới. Hungaria và Australia cũng khẩn trương bào chế thuốc chống cúm.

Diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm đã khiến toàn thế giới phải cảnh giác. Giới chức Pháp cho biết 50 triệu mặt nạ phòng cúm gia cầm đã được phân phát cho các bệnh viện tại Pháp và đến đầu năm tới, nước này sẽ có thêm 200 triệu chiếc mặt nạ phòng cúm nữa. Thổ Nhĩ Kỳ đã mở rộng phạm vi tiêu hủy gia cầm ra xung quanh khu vực phát hiện có ổ dịch virus H5N1.

Tại Anh, ngành hải quan tăng cường giám sát các chuyến bay đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và Romania, sử dụng chó nghiệp vụ để phát hiện gia cầm, trứng và da thú trong hành lý của hành khách. Trung Đông và Bắc Phi cũng triển khai một chiến dịch như châu Âu.

Liên quan đến diễn biến cúm gia cầm, hãng tin Interfax cho biết xuất hiện hiện tượng gia cầm chết hàng loạt ở tỉnh Tula, cách thủ đô Mátxcơva (Nga) 350km. Điều tra sơ bộ cho thấy gia cầm chết do bị nhiễm virus. Cùng ngày, tờ The Nation của Thái Lan đưa tin có khả năng virus cúm gia cầm H5N1 đã xuất hiện tại tỉnh Kanchanaburi, miền Trung Thái Lan, sau khi các bác sĩ tại bệnh viện Paholpolpayuhasena phát hiện hai cha con trong một gia đình tại tỉnh này có triệu chứng nhiễm virus H5N1 như sốt cao và viêm phế quản sau khi ăn thịt gà bệnh của gia đình.

H.CH. - V.L.
(Theo AFP, Interfax, The Nation)

Tin cùng chuyên mục