Đồng Nai: 3 bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng

Sáng 7-7, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 21 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 , trong đó 2 ca đã được Bộ Y tế công bố vào sáng cùng ngày.

Các ca bệnh mới gồm: 5 ca là người từ tỉnh Bình Dương đến làm xét nghiệm test nhanh tại Bệnh viện Singmak (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa), không liên quan cộng đồng tại Đồng Nai; 1 tại phường Phước Tân, buôn bán tại chợ cá Phước Tân và nguồn lây liên quan chợ đầu mối Bình Điền, TPHCM; 1 ca tại phường Tân Biên liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn, TPHCM; 1 ca tại huyện Định Quán liên quan đến chợ đầu mối Bình điền; 12 ca còn lại là F1 đang cách ly tại khu cách ly Đại học Miền Đông, huyện Thống Nhất; 1 ca trong khu vực phong tỏa huyện Thống Nhất.

Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở huyện Thống Nhất

Tổng số ca mắc Covid-19 trong làn sóng dịch thứ 4 tại Đồng Nai (tính từ 26-6 đến nay) là 110 ca, trong đó liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn là 89 ca, chợ đầu mối Bình Điền là 3 ca và đặc biệt có 3 bệnh nhân diễn biến nặng phải thở oxy và hỗ trợ thở máy, trong đó 1 ca khá nặng.

Ngành y tế Đồng Nai đã hoàn thành kế hoạch lấy mẫu khu phong tỏa huyện Thống Nhất, hoàn thành lấy mẫu đợt 1 cho giáo viên hội đồng thi tốt nghiệp THPT và đang chạy mẫu, tiếp tục phối hợp với Đoàn Bộ Y tế khảo sát công tác phòng chống dịch tại doanh nghiệp, khu cách ly.

Tin cùng chuyên mục