Đồng Nai: Mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đường ngập nặng

Từ sáng sớm đến đầu chiều 6-2, nhiều cơn mưa liên tục xuất hiện tại tỉnh Đồng Nai và đặc biệt từ 12- 14 giờ, một trận mưa lớn như trút nước đã khiến nhiều khu vực ngập nặng.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại phường Trảng Dài (TP Biên Hoà), sau cơn mưa lớn, nhiều con hẻm dọc theo tuyến đường Đồng Khởi (tuyến đường huyết mạch trung tâm của TP Biên Hoà) bị ngập sâu. Thời điểm này, lượng xe cộ qua lại rất đông nên khi mưa lớn đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Nhiều xe máy, xe ô tô di chuyển chậm qua các điểm ngập.

Tại một số nơi có địa hình thấp, trũng, ngập sâu chừng 0,7- 1m khiến nhiều phương tiện bị chìm sâu trong dòng nước chảy xiết. Để đảm bảo an toàn, nhiều người phải tấp xe vào lề đường, chạy vào nhà dân trú mưa, chờ nước rút để đi tiếp.

Đồng Nai: Mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đường ngập nặng ảnh 1 Tuyến đường Đồng Khởi , đoạn qua phường Trảng Dài ngập nặng do mưa lớn
Anh Trần Đình Sơn (SN 1973, ngụ phường Trảng Dài) bức xúc: "Tại khu vực này, cứ mưa lớn là ngập nặng, ùn tắc giao thông nhiều giờ. Hệ thống thoát nước gần như bị tê liệt, gây nguy hiểm cho người đi đường".  
Đồng Nai: Mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đường ngập nặng ảnh 2 Xe cộ di chuyển rất chậm qua các điểm ngập tại phường Trảng Dài
Còn tại đường Nguyễn Ái Quốc, từ phường Quang Vinh hướng về phường Trảng Dài, Tân Phong cũng xảy ra tình trạng ngập tương tự. Anh Trần Chí Cường (SN 1995) lái xe ô tô cá nhân từ huyện Trảng Bom về TP Biên Hoà. Khi đến gần vòng xoay Biên Hùng thì gặp cơn mưa xối xả, nước mưa bắn vào kính chắn trước làm hạn chế tầm nhìn, phải điều khiển xe di chuyển rất chậm để qua vòng xoay Biên Hùng. 
Đồng Nai: Mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đường ngập nặng ảnh 3 Mưa xối xả gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân
Đồng Nai: Mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đường ngập nặng ảnh 4 Hàng loạt xe ô tô bị chết máy
Theo một số người dân ở TP Biên Hòa, nguyên nhân thì có nhiều, nhưng chủ yếu là hệ thống thoát nước tại thành phố đang xuống cấp. Hằng ngày có hàng chục tấn rác thải chưa qua xử lý được người dân đổ bừa bãi ra đường, bít kín các miệng cống, lối thoát nước.

Tin cùng chuyên mục