Đồng Nai: Nhiều cây xăng mở bán trở lại

Sáng 10-2, theo ghi nhận của PV báo SGGP tại TP Biên Hòa, nhiều cây xăng đóng cửa đã mở bán trở lại. 
Nhiều cây xăng ở Đồng Nai mở bán trở lại
Nhiều cây xăng ở Đồng Nai mở bán trở lại

Các Trạm xăng dầu lớn như Trạm xăng Bến xe Biên Hòa, Trạm xăng dầu số 5, Trạm xăng dầu Tín Nghĩa (gần cầu Hóa An)… đang hoạt động bình thường.

Theo nhân viên làm việc tại Trạm xăng dầu Bến xe Biên Hòa, mỗi ngày trạm nhập 1.500 lít xăng Ron 95, duy trì 1 nhân viên bán xăng và với nguồn cung ổn định, trạm không lo thiếu xăng bán.

Còn cửa hàng xăng dầu Bến Cát (thuộc tổ 1, khu phố Bình Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa), bán xăng Ron 95 treo biển thông báo “hết xăng, dầu còn” vào ngày 9-2, đến hôm nay đã mở cửa bán trở lại phục vụ phương tiện đi lại. 

Trạm xăng dầu Bến xe Biên Hòa đang hoạt động bình thường

Tuy nhiên, Trạm xăng dầu Tân Hạnh (ấp 2, đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân Hạnh, TP Biên Hòa) của Công ty TNHH Minh Sơn bán xăng Ron 95 đến nay vẫn kéo rào, treo biển báo “hết xăng”.

Ông Nguyễn Văn Minh (chủ trạm xăng) cho biết, trước tết, trạm xăng nhập 11.000 lít, bán đến 30 tết thì hết xăng và từ đó không nhập xăng về nữa. Lý do là cửa hàng nhập 1 lít xăng Ron 95 với giá 24.310 đồng, chiết khấu 50 đồng, nhưng mỗi lít xăng vận chuyển mất 90 đồng, cửa hàng lỗ 40 đồng, chưa kể tiền trả công cho nhân viên, điện, nước.

Đồng Nai: Nhiều cây xăng mở bán trở lại ảnh 2 Trạm căng dầu Tân Hạnh thông báo hết xăng
Theo ông Minh, lực lượng quản lý thị trường TP Biên Hòa đã đến cửa hàng kiểm tra, ghi nhận cửa hàng không có xăng tồn và động viên nhập xăng trở lại để bán, chờ Bộ Công thương sẽ điều chỉnh giá xăng trong ngày mai (11-2). Ông nói: “Việc buôn bán không đem lại lợi nhuận nên nhiều cửa hàng không nhập xăng về bán, việc nghi ngờ các cửa hàng xăng dầu “găm hàng, đầu cơ”, chờ xăng lên giá, tung ra thị trường bán kiếm lời là không đúng”.

Tin cùng chuyên mục