Dự án Luật Phòng không nhân dân lần đầu được xem xét, cho ý kiến

Sáng 1-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết phiên họp diễn ra trong 2 ngày. Dự kiến, UBTVQH sẽ cho ý kiến vào 2 nhóm vấn đề.

Nhóm vấn đề thứ nhất là cho ý kiến đối với các dự án luật sẽ được trình xem xét lần đầu tại kỳ họp thứ 7. Theo chương trình, có 10 dự án luật được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp này, nhưng tại phiên họp này, căn cứ vào kết quả, tiến độ chuẩn bị, UBTVQH mới có đủ hồ sơ để xem xét 5 dự án, bao gồm 4 dự án là Luật sửa đổi, bổ sung là Luật Công chứng; Luật Công đoàn; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cùng 1 dự án lần đầu tiên được xem xét, cho ý kiến là Luật Phòng không nhân dân.

QUANG CẢNH 1-4.jpeg
Quang cảnh phiên họp

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dự án Luật Phòng không nhân dân là dự luật hoàn toàn mới để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được thông qua bằng Nghị quyết 44/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

LĐ Chính phủ dự họp 14.jpeg
Lãnh đạo Chính phủ dự họp

Trong 4 dự án luật sửa đổi bổ sung có 2 dự án luật liên quan đến lực lượng vũ trang bao gồm Luật Phòng không nhân dân và Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Các dự án luật này nhìn chung đều phải trải qua quy trình xem xét, cho ý kiến, thông qua tại 2 kỳ họp.

Nhóm vấn đề thứ 2 là cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của UBTVQH về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBTVQH.

Tin cùng chuyên mục