Dự báo cà phê châu Phi lên ngôi

Các chuyên gia đánh giá sản xuất cà phê châu Phi có thể tăng hơn 2 triệu bao mỗi năm trong vòng 5 năm tới, do quá trình trồng trọt ở hầu hết các nước sản xuất cà phê như Ethiopia, Côte d’ivoire, Uganda, Kenya, Rwanda và Tanzania đang tăng mạnh.
Dự báo cà phê châu Phi lên ngôi

 Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), châu Phi hiện chiếm gần 12% sản lượng cà phê toàn cầu và các loại hạt cà phê đặc sản châu Phi đang được những người sành cà phê đặc biệt tìm kiếm. Tiêu thụ cà phê thế giới dự kiến sẽ tăng thêm 1/3 vào năm 2030, lên tới gần 200 triệu bao, do sự gia tăng dân số và tăng mức thu nhập.

Tin cùng chuyên mục