Dự kiến thông qua dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Bên cạnh phiên họp thường kỳ (phiên họp thứ 14), trong phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến thông qua dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. 

Ngày 5-8, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8-2022.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản cho biết, trong tháng 8 này, Văn phòng Quốc hội tiếp tục tham mưu triển khai và đẩy nhanh thực hiện các nội dung, đề án còn lại thuộc chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Các cơ quan tiếp tục tham mưu, phục vụ chuẩn bị kịp thời, kỹ lưỡng các nội dung để tổ chức phiên họp thứ 14 và phiên họp chuyên đề pháp luật của UBTVQH; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; cho ý kiến lần đầu và cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số dự án luật; tham mưu chuẩn bị các nội dung của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (tháng 10-2022); tiếp tục triển khai các chuyên đề giám sát của Quốc hội và UBTVQH năm 2022, chuẩn bị cho năm 2023…

Dự kiến thông qua dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc
Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ một số Đề án còn chậm theo chương trình của Đảng đoàn Quốc hội.

Đối với các công việc trong tháng 8, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, tháng này, ngoài phiên họp của UBTVQH thường kỳ, còn có phiên họp chuyên đề pháp luật.

Do đó, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội cần chuẩn bị kỹ các nội dung, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, khẩn trương, quyết liệt trên tinh thần, không khí đoàn kết, dân chủ, thi đua kèm với chấn chỉnh, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương làm việc.

Dự kiến thông qua dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng ảnh 2 Quang cảnh buổi họp ngày 5-8-2022

Dự kiến, UBTVQH sẽ cho ý kiến về 3 dự án: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.

Bên cạnh đó, cơ quan thường trực của Quốc hội cũng cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 5 dự án: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Dầu khí (sửa đổi).

Dự thảo Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) cũng nằm trong chương trình cho ý kiến. UBTVQH còn xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Tin cùng chuyên mục