Từ khóa: #Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo Điều 93 của Hiến pháp 2013, trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.
 Quốc hội chiều 9-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát, bảo đảm khả năng giải ngân theo đúng quy định pháp luật

Chiều 9-1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài; điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan và việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.
Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương báo cáo về 10 nội dung chủ yếu của quy hoạch

Năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 USD

Cả nước phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân khoảng 7%/năm giai đoạn 2021-2030, trong đó vùng Đông Nam bộ tăng khoảng 8-8,5%/năm, vùng Đồng bằng sông Hồng khoảng 9%/năm. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QUOCHOI

Khơi dậy động lực

Bản quy hoạch quốc gia có tầm quan trọng đặc biệt. Thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2019), đây là lần đầu tiên chúng ta xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia - một việc chưa có tiền lệ, mà theo người đứng đầu Quốc hội, là “rất mới và rất khó”.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 18 ​

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp thứ 18, phiên họp thường kỳ của tháng 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thống nhất tổ chức một phiên họp chia thành 2 đợt, xem xét, cho ý kiến đối với 2 nhóm vấn đề.

 

 

Ủy ban Kinh tế đề nghị cân nhắc cung cấp các báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013, đánh giá tác động chính sách của dự án Luật Đất đai (sửa đổi)… để nhân dân có thêm cơ sở cho ý kiến. Ảnh minh họa

Những nội dung trọng tâm nào xin ý kiến nhân dân trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ​

Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị kéo dài thời gian lấy ý kiến nhân dân đến hết ngày 15-3-2023, do thời gian lấy ý kiến nhân dân như dự thảo nghị quyết trùng với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023, việc lấy ý kiến nhân dân có thể gặp khó khăn. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức một phiên họp riêng về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào thời điểm sau ngày 20-4-2023.

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV

Quốc hội làm công tác nhân sự ngay trong 2 ngày đầu kỳ họp thứ 4

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận: Công tác nhân sự bố trí trong 2 ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Bố trí thảo luận ở hội trường nội dung về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 cùng với phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước; bố trí thảo luận ở hội trường nội dung về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức cùng phiên thảo luận các báo cáo về công tác tư pháp.
Hội nghị triển khai Nghị quyết 594

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND các cấp

Sáng 18-10, HĐND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 594 ngày 12-9-2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. 
3 chương trình mục tiêu quốc gia đều đạt kết quả giải ngân rất thấp. Ảnh minh hoạ

Tiến độ giải ngân đầu tư công chậm

Theo các báo cáo chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, thực hiện giải ngân 9 tháng của cả nước đạt 46,70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn năm 2021 - là năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 (47,38%).