Đưa phong trào phụ nữ và hoạt động hội phát triển mạnh mẽ, toàn diện

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chia sẻ, bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển, người phụ nữ tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của mình trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

Sáng 5-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1983 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đến dự lễ có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chia sẻ, bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển, người phụ nữ tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của mình trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Người phụ nữ hiện đại ngày càng tự tin vào bản thân, bình đẳng với nam giới, biết tự đánh giá ưu nhược điểm của bản thân, dám nhận những nhiệm vụ khó, luôn nỗ lực trong học tập, lao động, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng.

Khi gác lại những bộn bề của công việc, những người phụ nữ Việt Nam lại trở về với hình ảnh thân quen của người vợ, người mẹ tháo vát, luôn yêu thương, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để chăm lo, vun đắp gìn giữ mái ấm gia đình.

“Chính những phẩm chất ấy tạo cho phụ nữ nét đẹp rất riêng - vẻ đẹp của sự kiêu hãnh, bản lĩnh nhưng đầy nữ tính. Và cũng chính nét đẹp ấy, tạo được dấu ấn đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, thời gian qua, Hội LHPN TPHCM đã luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các nghị quyết, chương trình, chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy; luôn vận dụng sáng tạo, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hội; phát huy tốt vai trò của các tổ chức thành viên trong tham gia hoạt động hội... Đặc biệt, thực hiện nhiều chương trình chăm lo, an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em như chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Vòng tay yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”... chăm lo phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đỡ đầu cho trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng hoa chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng hoa chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, thành tích của phong trào phụ nữ TPHCM đã đạt được trong năm qua, đồng chí mong Hội LHPN TPHCM tiếp tục gìn giữ và phát huy kết quả đã đạt được. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân thi đua sôi nổi với xây dựng phong trào “Người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.

Cùng với đó, quan tâm chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, hỗ trợ điều kiện sinh kế, vốn, khởi nghiệp, tạo việc làm cho chị em phụ nữ lao động khó khăn... góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội LHPN TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội LHPN TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Song song đó, Ban Thường vụ hội các cấp cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua hoạt động thực tiễn; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu những cán bộ nữ có đủ tiêu chuẩn tham gia các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể, góp phần thực hiện chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố.

Hội LHPN TPHCM đón nhận cờ thi đua và các đơn vị đón nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội LHPN TPHCM đón nhận cờ thi đua và các đơn vị đón nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với tình cảm trân trọng, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tin tưởng các dì, các chị cùng Hội LHPN TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ TPHCM nói riêng; triển khai thành công 736 công trình, sáng kiến thi đua mà các cấp hội đã đề ra; đưa phong trào phụ nữ và hoạt động hội phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Các đại biểu diễu hành áo dài. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu diễu hành áo dài. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi họp mặt, Hội LHPN TPHCM tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng cho Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội LHPN TPHCM.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng Cờ dẫn đầu Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương cho Hội LHPN TPHCM; khen thưởng 5 tập thể thuộc Hội LHPN TPHCM đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác hội năm 2022.

Các đại biểu diễu hành áo dài. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu diễu hành áo dài. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Hội LHPN TPHCM công bố 50 mô hình, sáng kiến, công trình thi đua tiêu biểu cấp cơ sở, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Sau lễ họp mặt, các đại biểu đã tham gia chương trình diễu hành áo dài với chủ đề "Tôi yêu áo dài Việt Nam".

Tin cùng chuyên mục