Phát biểu tại buổi họp báo, Thủ tướng Merkel một lần nữa khẳng định Đức, cùng với các đối tác châu Âu, sẽ tiếp tục duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran bất chấp sự rút lui của Mỹ. Thủ tướng Israel Netanyahu đang trong chuyến công du nhằm thuyết phục các nước châu Âu tiếp bước Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ông cũng thừa nhận tồn tại nhiều bất đồng giữa Israel và Đức về cách giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.
Trong một diễn biến có liên quan, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, ngày 4-6, thông báo đã ra lệnh thực hiện các bước chuẩn bị để gia tăng năng lực làm giàu uranium nếu thỏa thuận hạt nhân ký kết với các cường quốc sụp đổ sau khi Mỹ đã rút.
Cùng ngày, hãng chế tạo ô tô PSA của Pháp nổi tiếng với 2 dòng xe Peugeot và Citroen cho biết sẽ tạm ngừng hoạt động của 2 công ty liên doanh bán ô tô tại Iran nhằm tránh rủi ro do các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Trong một diễn biến có liên quan, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, ngày 4-6, thông báo đã ra lệnh thực hiện các bước chuẩn bị để gia tăng năng lực làm giàu uranium nếu thỏa thuận hạt nhân ký kết với các cường quốc sụp đổ sau khi Mỹ đã rút.
Cùng ngày, hãng chế tạo ô tô PSA của Pháp nổi tiếng với 2 dòng xe Peugeot và Citroen cho biết sẽ tạm ngừng hoạt động của 2 công ty liên doanh bán ô tô tại Iran nhằm tránh rủi ro do các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Các doanh nghiệp Pháp chịu ảnh hưởng nặng nề của Brexit
-
Trung Quốc đẩy mạnh hàng không vũ trụ
-
Rủi ro lớn nhất
-
Hỏa hoạn nghiêm trọng tại Niger, 20 trẻ em thiệt mạng
-
Quốc gia đầu tiên áp dụng luật biến đổi khí hậu với công ty tài chính
-
Bước tiến mới về thỏa thuận thuế toàn cầu
-
Phòng chống dịch Covid-19 Đông Nam Á cảnh giác cao độ
-
Nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015
-
Hủy bay nội địa để giảm khí thải
-
“Sốt” nhà ở Mỹ