Dùng robot chữa cháy ở toà nhà

Sáng 18-12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TPHCM phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà Bitexco Financial Tower, quận 1.
Dùng Robot chữa cháy ở toà nhà Bitexco Financial Tower. Ảnh: CHÍ THẠCH
Dùng Robot chữa cháy ở toà nhà Bitexco Financial Tower. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tình huống giả định, lúc 9 giờ cùng ngày, tại nơi gửi xe tầng hầm B2 của toà nhà xảy ra cháy. Nguyên nhân là do nhiên liệu rò rỉ từ các phương tiện xe máy, xe ô tô để trong tầng hầm gặp nguồn lửa, nguồn nhiệt gây cháy xe. Sau đó, cháy lan ra các khu vực đậu xe trong tầng hầm B2 hình thành đám cháy lớn.

Dùng robot chữa cháy ở toà nhà ảnh 1 Lực lượng chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Thời điểm này, bên trong toà nhà có khoảng 450 người. Đám cháy toả ra nhiều khí độc nên nhiều người bị ngạt khói. Lúc này, lực lượng PCCC tại chỗ của toà nhà đã phát chuông báo động, hướng dẫn người dân thoát nạn theo lối thoát hiểm thang bộ.

Đồng thời, lực lượng di chuyển vật dụng, tài sản có giá trị bên trong toà nhà ra khu vực an toàn. Sự việc được báo cho cơ quan chức năng. 

Dùng robot chữa cháy ở toà nhà ảnh 2 Lực lượng chữa cháy bên ngoài toà nhà Bitexco Financial Tower. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Dùng robot chữa cháy ở toà nhà ảnh 3 Lực lượng dùng xe thang tiếp cận chữa cháy cứu hộ từ trên cao. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Nhận tin báo, Phòng PC07 đã điều động hàng chục xe chữa cháy cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu nạn. Lực lượng cũng đưa máy hút khói, xe Robot ITM vào khu vực xảy ra cháy để hút khí độc và dập lửa.

Dùng robot chữa cháy ở toà nhà ảnh 4
Dùng robot chữa cháy ở toà nhà ảnh 5 Lực lượng dùng máy hút khói ở khu vực tầng hầm. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Lực lượng cứu hộ đã kịp thời đưa 6 nạn nhân bị nạn dưới tầng hầm B2 ra ngoài. Một số nạn nhân bị thương, ngạt khói được lực lượng y tế sơ cứu và chuyển bệnh viện cấp cứu. Hướng dẫn nhiều người trong toà nhà ra ngoài an toàn.

Dùng robot chữa cháy ở toà nhà ảnh 6
Dùng robot chữa cháy ở toà nhà ảnh 7 Lực lượng tiếp cận các nạn nhân gặp nạn ở tầng hầm đưa ra ngoài. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Gần 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn vụ cháy. Buổi diễn tập kết thúc đúng theo kịch bản, không có sự cố, tai nạn phát sinh.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng PC07 cho biết, giả định cháy ở tầng hầm toà nhà Bitexco Financial Tower đây là tình huống hết sức phức tạp. Đám cháy toả ra nhiều khói, khí độc, việc tiếp cận của lực lượng gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế lực lượng tổ chức diễn tập tình huống khó khăn phức tạp nhất để chủ động trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Dùng robot chữa cháy ở toà nhà ảnh 8 Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng PC07, Công an TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Trong thời gian diễn tập, các đơn vị lực lượng tham gia phối hợp rất là nhịp nhàng, hiệu quả, chính xác. Đúng theo tình huống đặt ra và đạt kết quả cao. Lực lượng đã sử dụng các phương tiện chữa cháy chuyên dụng, hiện đại nhất như: Robot chữa cháy, camera “trinh sát” để tìm nạn nhân, máy hút khói…

Dùng robot chữa cháy ở toà nhà ảnh 9 Xe Robot được dùng để chữa cháy ở  toà nhà Bitexco Financial Tower. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Trưởng Phòng PC07 nhấn mạnh, buổi diễn tập nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các giải pháp thoát nạn; phương pháp; biện pháp sơ cấp cứu ban đầu... Chủ động giải quyết kịp thời sự cố cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ đặc biệt là lực lượng PCCC cơ sở trong việc thao tác, vận hành sử dụng thành thạo phương tiện được trang bị.

Toà nhà Bitexco Financial Tower là toà nhà thương mại có 68 tầng được phân chia thành nhiều khu khác nhau. Các tầng được sử dụng làm văn phòng, khu vực thương mại, khu nhà hàng ẩm thực, nhà hàng cao cấp… Toà nhà Bitexco Financial Tower là công trình cao thứ 4 Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục