
Ngày 7-2, nữ Thủ tướng New Zealand Helen Clark đã công khai chỉ trích việc 2 kênh truyền hình và 3 tờ báo nước này cho đăng lại bức tranh biếm về nhà tiên tri Mohammed. Bà cho rằng hành động vô trách nhiệm trên sẽ làm tổn hại đến an ninh quốc gia và an ninh của công dân New Zealand.

Làn sóng biểu tình, bạo động của các tín đồ Hồi giáo phản đối các quốc gia phương Tây có các tờ báo đăng tranh biếm họa nói trên tiếp tục lan ra nhiều nước trên thế giới.
Tờ “Finantial Times” (Anh) trích dẫn lời Ngoại trưởng Tây Ban Nha Miguel Angel Moratinos cho biết, Liên minh châu Âu (EU) và Liên đoàn Arập (AL) đang soạn thảo một tuyên bố chung nhằm tháo gỡ tình hình căng thẳng bùng lên do làn sóng phản đối của người Hồi giáo đối với châu Âu.
Ông Moratinos không cho biết lúc nào thì bản tuyên bố chung sẽ được công bố, nhưng nói rằng EU và AL đã nhất trí rằng các cuộc biểu tình bạo lực của người Hồi giáo đã vượt khỏi tầm kiểm soát và cần phải ngăn chặn.
Ông Moratinos nói: “Chúng tôi đang cố gắng giảm tình hình căng thẳng để quay lại đối thoại và hiểu biết lẫn nhau”. Ông Jose Manuel Barroso, hiện là Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng đã bác bỏ bất cứ gợi ý nào tại thời điểm hiện nay về việc EU rút viện trợ cho các nước đã để nổ ra làn sóng tấn công bạo lực tôn giáo nhắm vào các mục tiêu của châu Âu.
Tr.D (BBC, FT)