Giả bán mỹ phẩm dàn cảnh chiếm đoạt tài sản

Nhóm Hòa dùng kịch bản vờ bán mỹ phẩm để tiếp cận người dân rồi dẫn dụ nạn nhân tìm người mua đá quý sẽ được chia hoa hồng... Sau đó, các đối tượng sử dụng vàng giả, đá quý bằng hạt nhựa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tối 20-7, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đang lấy lời khai với Trần Trung Hiếu Hòa (sinh năm 1984), Hồ Thị Ngọc Hoa (sinh năm 1956), Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1965) và Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 1975) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Trung Hiếu Hòa tại công an

Đối tượng Trần Trung Hiếu Hòa tại công an

Trước đó, một số người dân phản ánh bị một nhóm đối tượng dàn cảnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nạn nhân cho biết, nhóm này dùng kịch bản vờ bán hóa mỹ phẩm để tiếp cận người dân. Sau đó, nhóm dẫn dụ nạn nhân tìm người mua đá quý sẽ được chia hoa hồng. Tiếp đó, các đối tượng sử dụng vàng giả và đá quý bằng hạt nhựa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng PC02 cùng Công an TP Thủ Đức và các quận huyện vào cuộc điều tra truy xét, xác định nhóm này là do Hòa cầm đầu. Ngày 20-7, Hòa cùng 4 đồng phạm bị trinh sát bắt giữ khi vừa thực hiện một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người phụ nữ vào sáng cùng ngày.

Qua làm việc, nhóm Hòa khai gây ra 7 vụ lừa đảo bằng kịch bản nói trên để chiếm đoạt tài sản ở nhiều quận huyện như: Bình Tân, Bình Chánh, TP Thủ Đức từ ngày 12-7 tới nay. Tài sản lấy được gồm nữ trang, tiền mặt trị giá hàng chục triệu đồng.

Nhóm đối tượng cùng tang vật tại công an

Nhóm đối tượng cùng tang vật tại công an

Công an xác định, Hòa phân công nhiệm vụ hay vai diễn cho các thành viên trong băng nhóm của mình. Trong đó, Hòa có nhiệm vụ đi tìm kiếm “con mồi” chủ yếu là phụ nữ đeo vàng, bạc để báo cho đồng phạm tiếp cận gây án; Giàu vào vai diễn là chủ tiệm vàng, chủ cơ sở sản xuất…

Hoa vào vai người buôn bán mỹ phẩm luôn mang đá quý, nhẫn kim cương. Hà với vai diễn người địa phương vô tình đi qua biết sự việc, rủ “con mồi” góp tiền, vàng mua hàng và đổi bán kim cương kiếm hoa hồng.

Công an đang điều tra mở rộng; đồng thời, đề nghị ai từng là nạn nhân của nhóm tới Phòng PC02 ở số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 hoặc Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Thủ Đức cung cấp thông tin để phục vụ việc điều tra.

Tin cùng chuyên mục