Giá dầu tăng cao nhất kể từ cuối năm 2014

Giá dầu thô thị trường thế giới vào ngày 7-5 tăng 1%, lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2014. Nguyên nhân là do cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc ở Venezuela và khả năng Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. 
Theo Reuters, dầu thô Brent ở mức 75,57 USD/thùng, tăng 70 cent, tương đương 0,9% so với mức đóng cửa cuối tuần trước. Trong ngày 7-5, có lúc giá dầu Brent chạm mức cao nhất kể từ tháng 11-2014 ở mức 75,89 USD/thùng.
Dầu thô Mỹ  tăng 70 cent, tương đương 1%, lên 70,42 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô tại thị trường Thượng Hải của Trung Quốc đã phá vỡ mức kỷ lục cũ  71,32 USD/thùng lên 72,54 USD/thùng vào ngày 7-5. 
Các nhà phân tích cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng kinh tế sâu hơn ở nước xuất khẩu dầu mỏ lớn Venezuela đe dọa sẽ tiếp tục làm giảm khả năng sản xuất và xuất khẩu của nước này. Sản lượng dầu của Venezuela đã giảm một nửa kể từ đầu những năm 2000 xuống còn 1,5 triệu thùng/ngày, vì nước Nam Mỹ này đã không đầu tư đủ để duy trì ngành công nghiệp dầu mỏ của mình.
Iran cũng có khả năng giảm sản lượng nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Sau thỏa thuận hạt nhân năm 2015, sang năm 2016, sản lượng xuất khẩu của nước này tăng đáng kể.

Tin cùng chuyên mục