Đề án có tổng nhu cầu vốn 37,6 tỷ đồng, trong đó 25,3 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và 12,3 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Các hạng mục lớn gồm 19,5 tỷ đồng đầu tư, cải tạo đường giao thông kết nối làng nghề, 15 tỷ đồng xây dựng Trung tâm văn hóa làng nghề và 1,6 tỷ đồng nâng cấp nhà trưng bày, chuyển thành nhà thờ Tổ nghề.
Nguồn vốn còn được bố trí để hỗ trợ máy móc, thiết bị, đào tạo, truyền nghề, số hóa tư liệu, quảng bá sản phẩm và đào tạo người dân làm du lịch.
Đề án xác định bảo tồn là mục tiêu cốt lõi, du lịch là động lực phát huy giá trị di sản, trong đó cộng đồng dân cư và nghệ nhân là chủ thể. Đến năm 2030, địa phương phấn đấu duy trì đội ngũ nghệ nhân, tổ chức 2-3 lớp truyền nghề mỗi năm, số hóa 100% cơ sở dữ liệu về nghề và có thêm 2-3 nghệ nhân ưu tú được phong tặng.
Gia Lai đặt mục tiêu thu hút 8.000-10.000 lượt khách tham quan làng nghề mỗi năm, doanh thu du lịch và dịch vụ tăng 10%/năm, có 10-15 hộ dân tham gia các dịch vụ du lịch cộng đồng.
Địa phương sẽ hoàn thiện tour “Một ngày làm nghệ nhân nón ngựa Phú Gia”, phát triển các hoạt động tham quan, trải nghiệm chế tác, giao lưu với nghệ nhân và giáo dục trải nghiệm cho học sinh. Làng nghề được định hướng trở thành điểm dừng chân trên hành lang kinh tế - du lịch “Biển Quy Nhơn - Cao nguyên Pleiku”.
Làng chằm nón ngựa Phú Gia hình thành và phát triển 300 năm, tạo nên giá trị văn hóa của nghề làm nón truyền thống độc đáo. Năm 2024, nghề chằm nón ngựa Phú Gia được Bộ VH-TT-DL ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.