Giải Báo chí TPHCM lần thứ 40: Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt 9 giải

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhận xét, đã có nhiều tác phẩm của báo chí Thành phố mang tính phát hiện, tham gia tổng kết thực tiễn, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, đề xuất, kiến nghị các giải pháp thiết thực trên các lĩnh vực...  

Sáng 21-6, tại Nhà hát Đài Truyền hình TPHCM, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2022) và trao thưởng Giải Báo chí TPHCM lần thứ 40. Các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hữu Việt, Hàm Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM, đến dự. 

Báo chí TPHCM không ngừng lớn mạnh

Phát biểu tại lễ trao giải, thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải biểu dương và đánh giá cao đội ngũ những người làm báo của nhiều thế hệ nhà báo, đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của TPHCM nói riêng, cả nước nói chung.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhận xét, TPHCM đã cùng đất nước trải qua năm 2021 và 6 tháng năm 2022 với nhiều điều rất đặc biệt. Đội ngũ những người làm báo TPHCM đã không quản khó khăn, gian khổ, dũng cảm xông pha nơi "đầu sóng", "ngọn gió", tham gia công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo; hăng hái thâm nhập thực tế, kịp thời đưa tin về những sự kiện nóng, tích cực phản ánh các vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội. Cùng với đó, bền bỉ điều tra, đưa ra ánh sáng về các vụ án hình sự, tham nhũng, tiêu cực phức tạp; thẳng thắn đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong bộ máy và trong xã hội...

Giải Báo chí TPHCM lần thứ 40: Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt 9 giải ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
“Đã có nhiều tác phẩm của báo chí Thành phố mang tính phát hiện, tham gia tổng kết thực tiễn, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, đề xuất, kiến nghị các giải pháp thiết thực trên các lĩnh vực... Đặc biệt, giá trị, khả năng tác động, thuyết phục của nhiều tác phẩm đã vượt ra ngoài phạm vi của thành phố, góp phần vào việc hoàn thiện quy định, chính sách, đem lại những hiệu quả thiết thực cho nhân dân”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhận xét.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, năm 2021, trong những lúc khó khăn nhất của đại dịch Covid-19, báo chí Thành phố vẫn bền bỉ hoạt động, kịp thời đưa thông tin một cách chính thức, chính thống các chỉ đạo, định hướng của Đảng bộ, chính quyền TPHCM về phòng, chống dịch nói riêng và tất cả các lĩnh vực nói chung đến với nhân dân. Kịp thời phát hiện và bác bỏ tin giả, lên án những luận điệu xuyên tạc, chống phá, tích cực tham gia công tác chăm lo an sinh cho nhân dân, biểu dương các điển hình trong công tác phòng chống dịch và đề xuất những giải pháp hợp lý mang lại hiệu quả thiết thực. 

Nhiều cơ quan báo chí của thành phố tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu cả nước về chất lượng thông tin và số lượng độc giả. Chất lượng đội ngũ người làm báo của thành phố tiếp tục được khẳng định, không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đã và đang nỗ lực cố gắng làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, không ngừng đổi mới, sáng tạo về hình thức thể hiện, phương thức phát hành, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tin tưởng đội ngũ nhà báo TPHCM, bằng tình cảm, lương tâm, trách nhiệm với sự nghiệp báo chí cách mạng, nghĩa vụ công dân và trách nhiệm xã hội, sẽ tiếp nối được truyền thống của các thế hệ đi trước, góp phần quan trọng vào phát triển đất nước, xây dựng thành phố tiếp tục là đầu tàu đột phá, vì cả nước, cùng cả nước.

Giải Báo chí TPHCM lần thứ 40: Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt 9 giải ảnh 2 Tiết mục văn nghệ của báo SGGP tại lễ trao giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

65 tác phẩm báo chí được trao giải

Trước đó, nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM đã ôn lại truyền thống nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Nhà báo Trần Trọng Dũng nhận xét, báo chí TPHCM đã có những bước phát triển vượt bậc về đội ngũ, về bản lĩnh chính trị, khả năng nắm bắt kỹ thuật - công nghệ, cũng như trình độ tác nghiệp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại gian khổ, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, để có được tư liệu chân thực. Từ đó xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang hơi thở của cuộc sống, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, ủng hộ, cổ vũ động viên những nhân tố mới, lẽ phải, cái đẹp. 

Giải Báo chí TPHCM lần thứ 40: Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt 9 giải ảnh 3 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê chụp hình với các tác giả đoạt giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải Báo chí TPHCM lần thứ 40 với chủ đề “Đưa Nghị quyết Đảng đi vào cuộc sống” đã nhận được hơn 200 tác phẩm từ 15 đơn vị báo chí của thành phố gửi về tham dự ở cả 4 loại hình báo chí với 5 nhóm thể loại.

Các tác phẩm báo chí gửi về tham dự đã bám sát chủ đề của giải lần thứ 40 này, phản ánh đầy đủ tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các mặt khác của đất nước; Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phản ánh sự đoàn kết chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid -19; về thành phố thông minh sáng tạo; các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt...

Các tác phẩm đi sâu phản ánh thực tế cuộc sống, quá trình xây dựng và phát triển của thành phố nói riêng và đất nước nói chung với nhiều khía cạnh khác nhau: cái được, cái chưa được, thành công có, hạn chế có trong quản lý, điều hành xây dựng đất nước. Nhiều loạt bài có chất lượng tốt, khai thác có chiều sâu tập trung phản ánh khách quan, chân thực, toàn diện về tình hình thành phố và cả nước. Qua đó thể hiện những nỗ lực của cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, của Đảng bộ và chính quyền thành phố. Đồng thời biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến đã có nhiều tìm tòi, sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước, học tập, lao động sản xuất và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Giải Báo chí TPHCM lần thứ 40: Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt 9 giải ảnh 4 Các tác giả của báo SGGP tại lễ trao giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Qua các vòng chấm, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí TPHCM lần thứ 40 đã quyết định trao 65 giải thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, trong đó có 5 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba và 25 giải khuyến khích. Đợt này, Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt 9 giải, trong đó có 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Nhóm 2 (chính luận), loạt bài “Đẩy mạnh nhận diện, đấu tranh với những âm mưu chống phá, thế lực thù địch” của tác giả Hoài Nam đoạt giải Nhất; loạt bài “Xây dựng giá trị văn hoá và con người Việt Nam” của Nguyễn Thị Kim Loan, Trần Thị Thu Hà đoạt giải Ba.

Giải Báo chí TPHCM lần thứ 40: Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt 9 giải ảnh 5 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao giải cho nhà báo Hoài Nam (báo SGGP). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhóm 3 (phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí), loạt bài “Những cột mốc biên cương” của tác giả Trần Lưu, Nguyễn Quốc Khánh, Đỗ Trung đoạt giải Nhì; loạt bài “Xuyên tạc, chống phá công cuộc phòng chống dịch Covid-19” của tác giả Hoài Nam đoạt giải Ba; loạt bài “Sự sống từ những ngày mưa bão” của tác giả Nguyễn Thị Kim Loan, Lê Quang Huy đoạt giải Khuyến khích.

Nhóm 4 (phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh), vệt bài “TPHCM 20 năm hiến đất mở rộng hẻm” của tác giả Bùi Thị Thu Hường, Thái Thị Phương Thúy đoạt giải Nhất; loạt bài “Chuẩn trị “rác văn hoá” của tác giả Trần Thị Thu Hà, Hồ Huy Sơn, Nguyễn Thị Kim Loan, Võ Thị Thắm đoạt giải Ba.

Giải Báo chí TPHCM lần thứ 40: Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt 9 giải ảnh 6 Nhóm tác giả của báo SGGP  (từ trái qua) Thái Phương, Hoài Nam và Thu Hường tại lễ trao giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhóm 5 (công trình tập thể), trang chuyên đề “TPHCM sáng tạo và bứt tốc phát triển” đoạt giải Nhì; chương trình “Đồng hành vượt cạn” đoạt giải Khuyến khích. 

Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo TPHCM cũng tuyển chọn để biểu dương và trao tặng phần thưởng cho 13 tác phẩm báo chí có nội dung và cách thể hiện đem lại hiệu ứng xã hội tốt về công cuộc xây dựng và phát triển TPHCM trong năm qua của 13 cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố. 

Tin cùng chuyên mục