Giải Nobel Văn chương 2023 vinh danh nhà văn người Na Uy

Ngày 5-10, Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố giải Nobel Văn chương năm 2023 thuộc về nhà văn, nhà biên kịch người Na Uy Jon Fosse với những sáng tác văn xuôi và kịch đầy sáng tạo.
Nhà văn, nhà biên kịch người Na Uy Jon Fosse
Nhà văn, nhà biên kịch người Na Uy Jon Fosse

Nói về nhà văn Jon Fosse, Ủy ban trao giải Nobel đánh giá: “Jon Fosse có nhiều tác phẩm viết bằng tiếng Na Uy và trải dài trên nhiều thể loại, bao gồm vô số vở kịch, tiểu thuyết, tuyển tập thơ, tiểu luận, sách thiếu nhi và các bản dịch. Ngày nay, ông là một trong những nhà viết kịch có tác phẩm được biểu diễn rộng rãi nhất trên thế giới. Ông cũng ngày càng được công nhận trong lĩnh vực văn xuôi”.

Jon Fosse là tên tuổi lớn của nền văn học Bắc Âu, nổi tiếng với các tác phẩm Andvake, Olavs draumar, Kveldsvævd. Theo ABC News, ông là nhà văn Na Uy thứ 4 nhận giải Nobel Văn chương. Ngoài viết sách, Jon Fosse còn là dịch giả. Các tiểu thuyết của ông được dịch ra nhiều thứ tiếng. Ông từng đoạt giải văn học của Hội đồng Bắc Âu và giải thưởng quốc tế mang tên Ibsen, tương tự giải Nobel trong sân khấu. Nhà văn 64 tuổi này sẽ nhận phần thưởng khoảng 991.000 USD.

Nobel Văn chương là giải thưởng thứ 4 được công bố trong mùa giải Nobel năm 2023 và là giải Nobel Văn chương thứ 116 từ năm 1901.

Tin cùng chuyên mục