Giám đốc Công an TPHCM khen thưởng các đơn vị phá đường dây ma túy “khủng”

Sáng 8-11, tại trụ sở Công an quận 8, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã trao quyết định khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây ma túy do Nguyễn Thị Thanh Thảo (còn gọi là Thảo “bầu”, sinh năm 1977, ngụ quận 1, là đối tượng cầm đầu) cùng đồng bọn thực hiện. 
Giám đốc Công an TPHCM khen thưởng các đơn vị phá đường dây ma túy “khủng”. Ảnh: CHÍ THẠCH
Giám đốc Công an TPHCM khen thưởng các đơn vị phá đường dây ma túy “khủng”. Ảnh: CHÍ THẠCH

Dự lễ có Bí thư Quận ủy quận 8 Võ Ngọc Quốc Thuận; Chủ tịch UBND quận 8 Trần Thanh Tùng; Đại tá Lê Văn Bích, Trưởng Công an quận 8; các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM, Công an quận 8.

Giám đốc Công an TPHCM khen thưởng các đơn vị phá đường dây ma túy “khủng” ảnh 1 Lãnh đạo Công an TPHCM và lãnh đạo quận 8 tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam ghi nhận và biểu dương thành tích của 6 đơn vị gồm: Đội 2 và Đội 7 của Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Đội 7, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy; Tiểu đoàn 4 và Đại đội Cảnh sát Đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 8; với thành tích đã đạt được trong việc triệt phá đường dây ma túy nói trên.

Giám đốc Công an TPHCM khen thưởng các đơn vị phá đường dây ma túy “khủng” ảnh 2 Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo tại buổi trao khen thưởng. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thành tích này không chỉ kịp thời ngăn chặn không để khối lượng lớn ma túy ra thị trường gây nguy hại khôn lường cho xã hội, mà còn khẳng định tinh thần, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tạo dư luận tốt, nâng cao uy tín của người chiến sĩ trong lòng dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Giám đốc Công an TPHCM khen thưởng các đơn vị phá đường dây ma túy “khủng” ảnh 3 Giám đốc Công an TPHCM tặng hoa chúc mừng các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Trước đó, ngày 5-11, Công an quận 8 phối hợp cùng Công an TPHCM triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Thảo “bầu” cầm đầu. Mở rộng điều tra, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Long An bắt giữ thêm 7 đối tượng khác.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu 29 bánh heroin, 74 viên thuốc lắc, số lượng lớn tiền mặt và nhiều tang vật liên quan. Tổng lượng ma túy thu giữ hơn 11kg các loại.

Qua điều tra, công an xác định Thảo “bầu” cầm đầu đường dây trên. Thảo “bầu” từng có 1 tiền án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, hiện đang tạm hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Tin cùng chuyên mục