Đi từng nhà, tìm từng người chưa khám bệnh
Tại thôn Long Thạnh Tây (xã đảo Tam Hải, TP Đà Nẵng), trước đợt khám sức khỏe toàn dân, cán bộ thôn nhận danh sách, giấy mời từ xã và trạm y tế rồi đến từng hộ dân để rà soát: ai đã đăng ký, ai chưa đăng ký, ai có thể sắp xếp thời gian đi khám.
Ông Lê Bá Lai, Bí thư kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Long Thạnh Tây cho biết, ban đầu có khoảng 80 người đăng ký khám, nhưng đến ngày khám thực tế chỉ khoảng 50 người tham gia.
Theo ông Lai, khoảng cách giữa số người đăng ký và số người thực tế đến khám cho thấy, vận động được người dân đăng ký mới chỉ là bước đầu. Với những người làm công nhân tại các khu kinh tế, việc nghỉ làm để đi khám không phải lúc nào cũng thuận tiện. Còn với ngư dân, thời gian ra khơi, về bờ phụ thuộc vào chuyến biển nên khó tham gia theo lịch khám cố định.
Việc đi lại cũng là một trở ngại với người dân ở những khu vực cách trở trên đảo. Tại thôn Long Thạnh Tây, lực lượng biên phòng hỗ trợ 2 ca nô đưa người dân qua lại. UBND xã bố trí xe đưa bà con đến trạm y tế, chờ khám xong rồi đưa về.
Bà Lê Thị Tư, 81 tuổi, ở thôn Tân Lập (xã đảo Tam Hải) đang chăm sóc người chồng 85 tuổi mắc bệnh huyết áp. Tuổi cao, việc đi lại khó khăn nên trước đây bà ít đến trạm y tế. Khi được bác sĩ đến tận nhà khám, bà rất vui. “Bác sĩ đến tận nhà khám, tôi mừng lắm”, bà Tư chia sẻ.
Để người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc khám, sàng lọc sức khỏe
Theo bà Bùi Thị Chung Thủy, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã đảo Tam Hải, địa phương đã triển khai nhiều cách để vận động người dân tham gia khám sức khỏe như tuyên truyền lưu động, phát giấy mời đến từng hộ, rà soát những trường hợp chưa khám và phối hợp huy động ca nô đưa người dân ở các khu vực cách trở đến điểm khám.
Bên cạnh những rào cản về địa bàn và sinh kế, theo bác sĩ Bùi Thị Hoàng, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã đảo Tam Hải, nhận thức về khám sức khỏe của một bộ phận người dân cũng là vấn đề cần được quan tâm.
Khám sức khỏe toàn dân không chỉ là đi khám khi có bệnh, mà còn nhằm kiểm tra, sàng lọc để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, từ đó có hướng theo dõi và điều trị. Tuy nhiên, một số người dân vẫn giữ thói quen chỉ đi khám khi thấy trong người không khỏe hoặc cho rằng đi khám phải có thuốc mang về.
Vì vậy, cùng với việc tìm cách đưa người dân đến điểm khám, địa phương phải tiếp tục giải thích để người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc khám, sàng lọc sức khỏe, nhất là với những người lâu nay ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế.