Giảng viên trường Đại học An Ninh bắt kẻ cướp giật trên đường phố

Tối 17-4, Công an phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM cho biết, đang điều tra vụ bắt kẻ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, anh Lê Hoàng Việt Lâm lái xe ô tô mang BKS: 51H-697… đi trên đường Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận. Khi xe đi tới đường Hồ Văn Huê, phường 9 thì anh Lâm nhìn thấy 2 người dân đuổi theo 1 thanh niên đi xe máy chạy ngược chiều hô “Cướp, cướp…”.

Giảng viên trường Đại học An Ninh bắt kẻ cướp giật trên đường phố ảnh 1 Hiện trường vụ việc. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Giảng viên trường Đại học An Ninh bắt kẻ cướp giật trên đường phố ảnh 2 Hiện trường được phong toả. Ảnh: CHÍ THẠCH

Anh Lâm vội lách xe lên vỉa hè để tông vào xe thanh niên này. Bị tông ngã xe, tên cướp vội bỏ chạy trên đường. Anh Lâm liền xuống xe, cùng người dân đuổi theo chừng 100 mét, thì bắt kịp đối tượng. Lúc này, đối tượng dọa rút dao ra đâm, nhưng anh Lâm cùng 2 người dân dũng cảm, khống chế, bắt giữ tên cướp.

Giảng viên trường Đại học An Ninh bắt kẻ cướp giật trên đường phố ảnh 3 Anh Lâm cùng 2 người khác khống chế kẻ cướp. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bước đầu, công an xác định tên cướp trước đó thực hiện vụ cướp giật ĐTDĐ của một sinh viên đang theo học ở một trường đại học tại TPHCM.

Tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, anh Lê Hoàng Việt Lâm cho biết: “Thời điểm trên tôi lái xe ô tô đi công việc. Khi thấy nam thanh niên chạy xe máy ngược chiều với nhiều biểu hiện có người dân truy đuổi phía sau…tôi khẳng định đây là đối tượng đã cướp tài sản. Chính vì thế, tôi chủ động lách xe ô tô lên lề đường, vừa đủ độ an toàn cho xe và đối tượng ngã xuống. Khi đối tượng ngã xe thì tiếp tục bỏ chạy bộ nên tôi cùng người dân truy đuổi và bắt giữ giao công an”.

Giảng viên trường Đại học An Ninh bắt kẻ cướp giật trên đường phố ảnh 4 Anh Lâm chia sẻ vụ việc với phóng viên. Ảnh: CHÍ THẠCH

Anh Lâm cho biết, anh đang là giảng viên Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn Trường Đại học An ninh nhân dân.

Tin cùng chuyên mục