Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM làm từ thiện xã hội hơn 1.048 tỷ đồng

Trong năm 2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã làm từ thiện xã hội hơn 1.048 tỷ đồng.

Sáng 16-1, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2021. Tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM; Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Lưu; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương; Phó trưởng Ban Tôn giáo TPHCM Nguyễn Văn Lượng.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM làm từ thiện xã hội hơn 1.048 tỷ đồng ảnh 1 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương tặng hoa chúc mừng hội nghị

Trong năm 2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm bùng phát dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, trong năm 2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã làm từ thiện xã hội hơn 1.048 tỷ đồng; đồng hành với lãnh đạo và nhân dân TPHCM chung tay góp quỹ mua vaccine Covid-19 là 1,5 tỷ đồng, cùng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hỗ trợ máy thở và các phương tiện y tế giúp Ấn Độ vượt qua dịch Covid-19 là 5,4 tỷ đồng; hỗ trợ Lào, Campuchia phòng, chống dịch Covid-19 là 500 triệu đồng.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM làm từ thiện xã hội hơn 1.048 tỷ đồng ảnh 2 Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương ghi nhận những tình cảm, công đức mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã đóng góp cho TPHCM trong thời gian qua bằng các hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời, tuân thủ và đồng hành với những chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Bà Phan Kiều Thanh Hương mong Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM trong năm 2022 tiếp tục đoàn kết, hòa hợp, phát triển, có những hoạt động thiết thực đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo và sự phát triển của TPHCM. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, cùng với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục thực hiện việc thích ứng an toàn, kiểm soát linh hoạt tình hình dịch Covid-19; qua đó, giúp TPHCM phát triển, có chất lượng sống tốt. Đồng thời, mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM trong các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TPHCM phát động thông qua những công việc cụ thể, thường xuyên, liên tục. Đó là những hoạt động trong công tác từ thiện xã hội, bảo vệ môi trường, treo cờ Tổ quốc ở các Tự viện.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM làm từ thiện xã hội hơn 1.048 tỷ đồng ảnh 3 Trao Bằng tuyên dương công đức cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021 

Bà Phan Kiều Thanh Hương cho rằng, Giáo hội Phật giáo các cấp là tổ chức thành viên của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp nên mong Giáo hội Phật giáo các cấp phát huy vai trò của tổ chức thành viên theo tinh thần phụng đạo, yêu nước. Với tinh thần đó, mong các chư tôn giáo phẩm, tăng ni sẽ tiếp tục đạo pháp hòa hợp cùng dân tộc phát triển.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM làm từ thiện xã hội hơn 1.048 tỷ đồng ảnh 4 Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trao quà cho các hộ gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Dần

Dịp này, Ban Từ thiện xã hội thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM trao 500 phần quà Tết Nhâm Dần cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tin cùng chuyên mục