Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân vừa chính thức ban hành quy định về đạo đức nhà giáo - là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo và là căn cứ để các nhà giáo nỗ lực tự rèn luyện phù hợp với nghề dạy học.
Theo đó, đạo đức nhà giáo bao gồm 4 nội dung về phẩm chất chính trị; đạo đức nghề nghiệp; các quy định về lối sống, tác phong cũng như các quy định về giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo. Bộ GD-ĐT cũng quy định: không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; không gây khó khăn, phiền hà đối với người học và nhân dân; Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, người khác; Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định; Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi…
V. Lan