Giới trẻ hào hứng tại Lễ hội Thanh niên TPHCM

Ngày 23-3, Lễ hội Thanh niên TPHCM diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh Niên (4 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) với nhiều hoạt động lý thú, thu hút đông đảo bạn trẻ đến vui chơi, trải nghiệm.

IMG_1882.JPG
Đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn TPHCM tiếp đoàn làm việc của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thủ đô Viêng Chăn

Trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên TPHCM, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM đã có buổi hội đàm với Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thủ đô Viêng Chăn (Nước CHDCND Lào).

Đây là buổi gặp gỡ nhân kỷ niệm 62 năm thiết lập ngoại giao giữa Việt Nam và Lào (5-9-1962 – 5-9-2024), nhằm tăng cường mối quan hệ và tình hữu nghị giữa thanh niên và nhân dân 2 nước.

Đại diện 2 bên gồm đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn TPHCM và đồng chí Houmpheng Sisombath, Quyền Bí thư Đoàn Thanh niên Thủ đô Viêng Chăn đã có những trao đổi, chia sẻ về các hoạt động phối hợp, hợp tác trong giai đoạn sắp tới về công tác quốc tế thanh niên; hoạt động tình nguyện quốc tế; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm tổ chức các chương trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị; các hoạt động, chương trình tiêu biểu của học sinh, sinh viên TPHCM…

Hai bên cũng đã trao đổi và nhất trí các nội dung ký kết bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác. Trong đó, 2 bên sẽ luân phiên tổ chức các đoàn đại biểu thanh thiếu nhi của mỗi bên sang giao lưu và trao đổi kinh nghiệm hàng năm; tiếp tục tổ chức trại hè thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia; diễn đàn Thanh niên quốc tế tại TPHCM; tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng trong công tác thanh niên cho cán bộ đoàn của Đoàn Thanh niên Cách mạng Lào Thủ đô Viêng Chăn tại TPHCM…

IMG_1990.JPG

Tại đây, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM cũng đã trân trọng đón tiếp Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Attapeu (CHDCND Lào) và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Champasak (CHDCND Lào).

Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và CHDCND Lào; mối quan hệ phối hợp tổ chức các hoạt động giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên 2 tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minhvà Đoàn Thanh niên tỉnh Attapeu, tỉnh Champasak cũng đã trao đổi và nhất trí các nội dung ký kết biên bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác.

Trong khuôn khổ lễ hội cũng đã diễn ra các hoạt động, chương trình thu hút hàng trăm người tham dự. Tại sân 4A, Nhà văn hóa Thanh Niên, ban tổ chức đã phát động cuộc thi khởi nghiệp Startup Wheel 2024, workshop chủ đề “Gen Z- Gen AI: Cộng hưởng hay thay thế?”, tọa đàm “Kết nối người trẻ - Tự tin khởi nghiệp”. Sự kiện thu hút gần 500 học sinh, sinh viên tham gia.

IMG_1902.JPG
IMG_2014.JPG
Workshop chủ đề “Gen Z- Gen AI: Cộng hưởng hay thay thế?”, tọa đàm “Kết nối người trẻ - Tự tin khởi nghiệp” thu hút gần 500 người tham gia

Có mặt tại tọa đàm, bạn Lê Anh Khôi (sinh viên Trường Đại học Quốc gia TPHCM) chia sẻ, rất háo hức chờ đến ngày tham dự tọa đàm. Theo Khôi, đây là cơ hội để bản thân được lắng nghe những chia sẻ, kinh nghiệm từ những người trẻ đã khởi nghiệp thành công. Qua đó, em được truyền thêm cảm hứng, kiến thức và động lực để tiếp tục những dự định trong tương lai.

Các gian hàng tại tọa đàm cũng thu hút nhiều bạn trẻ đến checkin, tham quan. Gian hàng của Trung tâm công tác xã hội thanh niên TPHCM trưng bày các chậu hoa, cây xanh với hoạt động đổi rác lấy cây. Chị Ngọc Anh, nhân viên Trung tâm công tác xã hội thanh niên TPHCM cho biết, mỗi người đến với gian hàng có thể mang các loại rác thải nhựa, rác tái chế, pin… đến để đổi cây xanh. Gian hàng với không gian xanh và các thông điệp bảo vệ môi trường khiến nhiều bạn trẻ thích thú.

IMG_2022.JPG
IMG_1912.JPG
Gian hàng đổi rác lấy cây xanh của Trung tâm công tác xã hội thanh niên TPHCM

Gian trưng bày của Lực lượng TNXP TPHCM đã giới thiệu sách nhân kỷ niệm 48 năm xây dựng và phát triển (28-3-1976 - 28-3-2024). Đây cũng là không gian để các bạn trẻ tìm hiểu về lịch sử TNXP TPHCM, màu áo xanh tình nguyện luôn đồng hành với sự phát triển của thành phố.

IMG_1920.JPG
Gian trưng bày sách của Lực lượng TNXP TPHCM

Lễ hội cũng diễn ra không gian văn hóa Asean với các gian hàng của các nước như Lào, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản… Bạn Thanh Thảo, thành viên CLB văn hóa Thái Lan, Trường Đại học Mở TPHCM cho biết, CLB đã chuẩn bị gian hàng với các gian trưng bày sản phẩm văn hóa của nước bạn. Thảo cho biết, ngày đầu mở gian hàng (22-3) đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, du khách quốc tế và những người muốn tìm hiểu văn hóa nước ngoài đến tham quan, trải nghiệm.

Cạnh gian hàng của CLB văn hóa Thái Lan là CLB văn hóa và ngôn ngữ Indonesia với không gian trưng bày trang phục truyền thống và những sản phẩm đặc trưng văn hóa Indonesia. CLB văn hóa và ngôn ngữ Indonesia cũng đã nhận được sự giúp đỡ của Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TPHCM.

Các bạn trẻ thích thú tham quan không gian văn hóa Asean:

IMG_1949.JPG
IMG_1969.JPG
IMG_1975.JPG
IMG_1998.JPG
IMG_2011.JPG
Không gian công nghệ tại lễ hội

Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra tọa đàm giao lưu với tác giả sách Nguyễn Phi Vân, phát động chương trình “Mỗi thanh niên một quyển sách làm bạn”; sân chơi trải nghiệm lập trình Drone; sân chơi “Tìm hiểu kiến thức chuyển đổi số”; chiếu phim “Những người viết huyền thoại”; chiếu phim Đào, phở và piano; tập huấn về sáng tạo nội dung số cho thanh niên và đồng diễn robot; talkshow “Ai làm chủ ai” cuộc thi vẽ tranh bằng AI; đồng diễn Robot, sân chơi tìm hiểu kiến thức chuyển đổi số; biểu diễn trang phục truyền thống và biểu diễn điệu múa dân gian của không gian văn hóa Asean; chuyên đề “Kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn và hiệu quả trong thời kỳ 4.0”; talkshow chuyên đề “Tài chính cá nhân, hiểu đúng về tiền ảo, chứng khoán”…

Tin cùng chuyên mục