Hà Nội: Cháy xưởng sản xuất bánh kẹo nhiều người thương vong

Ngày 29-7, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một xưởng sản xuất bánh kéo tại  xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội, khiến 11 người thương vong.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội xác nhận: Bước đầu xác định có 8 người đã tử vong được cơ quan chức năng đưa ra ngoài.
Trong số 8 người chết có 1 phụ nữ tên là Tâm, khoảng 50 tuổi, phụ trách nấu cơm trong xưởng và 7 thanh niên.
Chủ cơ sở sản xuất bánh bị cháy là Nguyễn Văn Được (SN 1992), trú tại Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội.
Hà Nội: Cháy xưởng sản xuất bánh kẹo nhiều người thương vong ảnh 1 Vụ cháy xưởng bánh kẹo dữ dội đã làm nhiều người thương vong
Một số người dân địa phương cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 ngày 29-7.

Vào thời điểm đó nhiều người nghe thấy tiếng nổ lớn rồi lửa bùng lên dữ dội tại khu vực xưởng sản xuất bánh kẹo nằm ngay gần QL32 tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Ngay khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) số 13, Cảnh sát PCCC Hà Nội  đã huy động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ đến hiện trường tiến hành dập lửa và cứu hộ cứu nạn. 

Hiện trường vụ cháy bị phong tỏa
Tuy nhiên do tuyến Quốc lộ 32 có nhiều phương tiện lưu thông nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, do nhà xưởng có nhiều hộp xốp, bìa carton nên ngọn lửa lan nhanh.
Thêm vào đó, xưởng sản xuất này chỉ có duy nhất một đường ra nên khi xảy ra hỏa hoạn, cánh cửa duy nhất bị sập xuống khiến nhiều người ở trong không có đường thoát.
Sau hơn 1 giờ nỗ lực dập lửa, vụ hỏa hoạn đã được khống chế.
Hà Nội: Cháy xưởng sản xuất bánh kẹo nhiều người thương vong ảnh 3 Bên trong xưởng bánh kẹo bị cháy làm 8 người chết
Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội xác nhận, ngay khi tiếp cận được vào bên trong hiện trường vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng đã phát hiện 8 người tử vong và đã đưa được các thi thể nạn nhân ra ngoài. Ngoài ra, còn 3 người khác bị bỏng được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện.
Hiện nay, toàn bộ hiện trường vụ cháy đã bị phong tỏa, lực lượng PCCC vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại và tiến hành khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
>> Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy:
Hà Nội: Cháy xưởng sản xuất bánh kẹo nhiều người thương vong ảnh 4
Hà Nội: Cháy xưởng sản xuất bánh kẹo nhiều người thương vong ảnh 5
Hà Nội: Cháy xưởng sản xuất bánh kẹo nhiều người thương vong ảnh 6
Hà Nội: Cháy xưởng sản xuất bánh kẹo nhiều người thương vong ảnh 7

Tin cùng chuyên mục