Hà Tĩnh: Đề nghị công nhận 3 hiện vật cổ là bảo vật quốc gia

Ngày 1-12, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu vừa có văn bản đề nghị Bộ VH-TT-DL xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia đối với 3 hiện vật cổ.
Kiệu rước tiến sĩ vinh quy
Kiệu rước tiến sĩ vinh quy

Theo đó, 3 hiện vật được đề nghị công nhận bảo vật quốc gia gồm: Kiệu rước tiến sĩ vinh quy, Sập dạy học ở Trường học Phúc Giang và Ấn triện của Nguyễn Huy Quýnh.

Trong đó, Kiệu rước tiến sĩ vinh quy có đặc điểm bằng chất liệu gỗ dổi, dùng để rước Nguyễn Huy Oánh và Nguyễn Huy Quýnh sau thi đỗ tiến sĩ, vinh quy về làng; kiệu được làm năm 1748, đến nay vẫn được lưu giữ và bảo quản tốt.

Sập dạy học ở Trường học Phúc Giang

Sập dạy học ở Trường học Phúc Giang

Sập dạy học ở Trường học Phúc Giang có đặc điểm bằng chất liệu gỗ lim, do Nguyễn Huy Oánh và các thầy giáo như Nguyễn Huy Tựu, Nguyễn Huy Tự… dùng để dạy học tại Trường học Phúc Giang; sập được làm năm 1732, hiện vẫn được lưu giữ và bảo quản tốt.

Ấn triện của Nguyễn Huy Quýnh

Ấn triện của Nguyễn Huy Quýnh

Ấn triện của Nguyễn Huy Quýnh có đặc điểm chất liệu bằng ngà voi, chủ nhân của ấn triện là tiến sĩ Nguyễn Huy Quýnh, ấn dùng để đóng lên các văn bản cá nhân; ấn được chế tác từ giữa thế kỷ XVIII, đến nay vẫn nguyên vẹn, được dòng họ Nguyễn Huy Trường Lưu coi là bảo vật, cất giữ cẩn thận.

Tin cùng chuyên mục